Thêm một trường hợp nguy kịch do say nắng

Sức khỏeThứ Năm, 10/05/2012 06:21:00 +07:00

(VTC News) – Lại thêm một trường hợp say nắng nữa nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng, trước đó hai bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời…

(VTC News) – Lại thêm một trường hợp say nắng nữa nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng, trước đó hai bệnh nhân đã được cứu sống kịp thời…

Ngày 9/5, anh N.H.L., 41 tuổi (trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) được nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới với các biểu hiện rất nguy kịch đến tính mạng: người hôn mê, co giật, sùi bọt mép, mạch chậm….

Sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do bị say nắng.
Anh L hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do bị say nắng 

Thông tin cho biết, anh L làm nghề thợ xây, khi đang làm việc ngoài trời nắng thì xuất hiện các dấu hiệu như trên với mức độ nặng dần. Sau khi được cấp cứu và điều trị, anh L vẫn đang trong tình trạng nặng.

Khi bị say nắng, nếu không được xử lý và cấp cứu kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong...
Các bác sỹ khoa Cấp cứu cho biết, những ngày nắng nóng vừa qua, đến nay đã tiếp nhận cấp cứu 3 trường hợp nguy kịch vì say nắng.

Trước đó, anh H.M.H., (39 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch) cũng nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch, thân nhiệt cao, mạch nhanh, thở dốc, co giật, nôn mửa, đau đầu nhiều, người lơ mơ… do bị say nắng.

Được biết, anh làm nghề thợ xây dựng, chiều cùng ngày trời nắng to, nhiệt độ trên 40 độ C, anh lại làm việc ngoài trời. Đang làm việc bỗng nhiên anh ngã lăn ra với các triệu chứng nguy kịch như trên.

Các bác sỹ khoa Nhi cho biết, cháu trai N.H.N., (10 tuổi, trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) hiện đã xuất viện. Cháu được cấp cứu khi người lơ mơ, thở dốc, mạch nhanh và khó thở, thân nhiệt cao, nôn mửa.

Nguyên nhân được người nhà cháu cho biết, trong thời tiết nắng nóng, cháu cùng bạn đi học về, đang trên đường đi bộ về nhà thì cháu kêu đau đầu, chóng mặt và ngã xuống. May mắn là bạn của cháu nhanh chóng báo với bố mẹ nên đem cháu nhập viện cấp cứu kịp thời.

Tâm Huyền



Bình luận
vtcnews.vn