Thêm một nữ nhân viên quán karaoke ở Hải Dương mắc COVID-19

Tin tứcChủ Nhật, 07/02/2021 13:35:00 +07:00
(VTC News) -

Trong 3 ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại Hải Dương có một người là nữ nhân viên quán karaoke Hương Sen ở Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Sáng 7/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, bệnh nhân này sinh năm 1997, được cách ly tập trung tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thị trấn Lai Cách từ ngày 3/2. Như vậy, tính đến nay, tại huyện Cẩm Giàng có 4 ca mắc COVID-19 là nữ nhân viên quán karaoke.

Thêm một nữ nhân viên quán karaoke ở Hải Dương mắc COVID-19 - 1

Hải Dương ghi nhận thêm 1 nhân viên quán karaoke mắc COVID-19. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, trong 2 ca COVID mới ghi nhận còn lại, một người sinh năm 1993, thường trú tại xã Quý Dương, Cẩm Giàng, làm nghề giao hàng quanh khu vực thị trấn Lai Cách và xã Cao An, huyện Cẩm Giàng. Bệnh nhân còn lại sinh năm 1987, nhân viên Công ty TNHH MTV Điện lực Cẩm Giàng.

Các bệnh nhân đều có lịch trình di chuyển phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Ngay trong đêm 6/2, huyện Cẩm Giàng khẩn trương truy vết, đưa các trường hợp F1 liên quan 3 ca bệnh mới đi cách ly tập trung. 

"Ổ dịch mới tại Cẩm Giàng có nguy cơ lây lan cao (hiện có 13 ca mắc). Các bệnh nhân có tiền sử dịch tễ phức tạp, di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều người, chưa trung thực trong khai báo y tế, gây khó khăn truy vết", Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương nhận định.

Toàn bộ huyện Cẩm Giàng bị phong tỏa, cách ly y tế từ 18h ngày 5/2. Trong ngày 6/2, bệnh viện dã chiến lập tại bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho 3 bệnh nhân ra viện sau khi có xét nghiệm 3 lần âm tính.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp