Thêm một ngày thi đấu thành công, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam tiếp tục dẫn đầu

Quân sựThứ Năm, 02/09/2021 19:37:54 +07:00
(VTC News) -

Trong ngày thi đấu thứ 2 (1/9), đội tuyển bắn tỉa Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi liên tiếp dẫn đầu các bài bắn khó.

Sáng nay 2/9, ban tổ chức Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 tại Việt Nam đã cho công bố kết quả giai đoạn 2 nội dung thi “Xạ thủ bắn tỉa” diễn ra vào hôm qua (1/9).

Dựa trên công bố của ban tổ chức, đội tuyển bắn tỉa Quân đội Nhân dân Việt Nam (Thăng Long) tiếp tục đạt thứ hạng cao ở cả bốn bài bắn, trong đó có hai bài bắn dẫn đầu. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục trở thành đội đứng đầu nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” được Việt Nam đăng cai.

Cụ thể, giai đoạn 2 “Xạ thủ bắn tỉa”, các đội tuyển phải lần lượt thực hiện 4 bài bắn: “Tìm bia của mình”; “Hiệp đồng tác chiến”; “Rút lui” và “Bắn cùng đồng đội”.

Ở bài bắn Tìm bia của mình, cặp xạ thủ: Trung úy Nguyễn Vũ Phương và Trung úy Vũ Đức Huy đội tuyển Việt Nam (Thăng Long) đã đứng nhất bài bắn này, đạt 50 điểm, hoàn thành phần thi sau 1h09’41”. Xếp thứ 2 là một cặp xạ thủ Việt Nam khác là Trung úy Vi Thái Bình và Trung úy Lê Đình Quân. Ở vị trí thứ 3 là cặp xạ thủ của đội Belarus.

Thêm một ngày thi đấu thành công, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam tiếp tục dẫn đầu - 1

Xạ thủ Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 2 nội dung "Xạ thủ bắn tỉa". (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Bài bắn Hiệp đồng tác chiến: đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu, cặp xạ thủ Nguyễn Vũ Phương và Vũ Đức Huy đứng nhất với thành tích 50 điểm, hoàn thành bài thi sau 49’89”. Ở bài thi này, xạ thủ số 1 sử dụng súng trường bắn tỉa SVD, xạ thủ số 2 sử dụng súng ngắn Makarov.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cặp xạ thủ Vi Thái Bình và Lê Đình Quân, xếp thứ 3 cặp xạ thủ của đội Nga.

Trong bài bắn Rút lui, xạ thủ các đội tuyển phải thực hiện bài bắn với 3 mẫu súng: Súng trường bắn tỉa SVD, súng ngắn Makarov và súng trường tấn công AK-74 để tiêu diệt các mục tiêu ở những khoảng cách khác nhau.

Bài bắn này Uzbekistan đã cho thấy họ là một đội mạnh khi giành được vị trí thứ nhất và thứ 3, cặp xạ thủ Vi Thái Bình và Lê Đình Quân của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 với thành tích 85 điểm.

Bài bắn cuối cùng Bắn cùng đồng đội (bắn đêm), đội tuyển Việt Nam giành lại thế chủ động và tiếp tục có thành tích tốt khi cặp xạ thủ Vi Thái Bình và Lê Đình Quân đứng thứ 2 với 11 điểm sau 35’51”. Dẫn đầu bài bắn này là đội tuyển Lào.

Sau 4 bài bắn, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nội dung cặp xạ thủ của giai đoạn 2 “Xạ thủ bắn tỉa”, cặp xạ thủ Nguyễn Vũ Phương và Vũ Đức Huy có tổng điểm là 8, cặp xạ thủ Vi Thái Bình và Lê Đình Quân là 20. Xếp thứ 3 là đội tuyển Uzbekistan và thứ 4 là Nga.

Kết quả toàn đoàn giai đoạn 2, đội tuyển Việt Nam đứng nhất với 3 điểm, Uzbekistan đứng thứ 2 với 7 điểm và Nga đứng thứ 3 với 15 điểm.

Thêm một ngày thi đấu thành công, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam tiếp tục dẫn đầu - 2

Kết quả đồng đội giai đoạn 2 "Xạ thủ bắn tỉa".

Đội tuyển “Vùng tai nạn” Việt Nam thi đấu hết mình

Ngày 1/9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế 2021 tại Việt Nam tiếp tục diễn ra chặng thi đấu thứ 2 cuộc thi “Vùng tai nạn” mang tên “Tiếp sức”.

Theo kết quả bốc thăm, Chặng 2 gồm 3 cặp đấu theo thứ tự: Lào - Việt Nam 1, Belarus – Nga và Mali - Việt Nam 2.

Nếu ở Chặng 1 “dải chướng ngại vật đặc biệt”, các đội tuyển phải vượt qua 9 tuyến vật cản, thì Chặng 2 “Tiếp sức” các đội tuyển chỉ phải vượt qua 6 tuyến vật cản, đó là: Dải tấn công; Dải cứu hộ; Cửa bị khóa; Tìm kiếm và thu thập mảnh kim loại; Mê cung đa năng và Bắn súng K59.

Thêm một ngày thi đấu thành công, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam tiếp tục dẫn đầu - 3

Đội tuyển Vùng tai nạn Việt Nam. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Đây là chặng thi đòi hỏi về thể lực rất cao bởi liên tục phải hoạt động trong môi trường độc hại, khắc nghiệt có mang theo trang bị bảo hộ và vận động ở cường độ cao. Nếu không có sự bền bỉ, dẻo dai, có khả năng chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì khó có thể vượt qua được các nội dung của bài thi.

Rút kinh nghiệm ngày thi hôm trước, ngay sau khi được lệnh của trọng tài, các tuyển thủ nhập cuộc rất nhanh, canh tranh với nhau ở từng tuyến vật cản; khéo léo, cẩn thận trong mang đeo trang bị và đồ bảo hộ theo tình huống Ban tổ chức cuộc thi đặt ra.

Ngay thi đấu thứ 2 tiếp tục chứng kiến khả năng vượt trội của Đội tuyển Việt Nam 1, Việt Nam 2 trước các Đội tuyển Lào và Mali. Còn cặp thi đấu Belarus - Nga được xem là “ngang tài, ngang sức”.

Kết quả chung cuộc đứng thứ Nhất là đội tuyển Belarus, thời gian hoàn thành bài thi 28’24”. Xếp thứ 2 là đội tuyển Nga, thời gian hoàn thành bài thi 29’39” và xếp thứ 3 là đội tuyển Việt Nam 1 với thời gian 29’56”.

Thêm một ngày thi đấu thành công, đội tuyển bắn tỉa Việt Nam tiếp tục dẫn đầu - 4

Kết quả thi đấu Chặng 2 "Vùng tai nạn'.

Trà Khánh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp