Thêm một huyện chặt cây xanh khi dẹp 'cướp' vỉa hè ở Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 23/03/2017 21:56:00 +07:00

Sau huyện Thạch Thất, dọc tuyến quốc lộ 32 đoạn qua xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), hàng chục cây xanh bị đốn hạ trong chiến dịch "đòi lại vỉa hè" để đảm bảo hành lang giao thông.

Sau sự việc UBND xã Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội chặt cây xanh khi triển khai chủ trương giải tỏa hành lang giao thông của thành phố gây xôn xao dư luận, VTC News lại tiếp tục nhận được phản ánh của người dân dọc tuyến quốc lộ 32, đoạn qua xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) cũng xảy ra tình trạng chặt cây xanh trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Cụ thể, ngày 10/3, hơn 30 cây xanh dọc tuyến quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đức Thượng dài hơn 1 km) bị chặt hạ. Các cây bị đốn hạ chủ yếu là hoa sữa, xoan đào... Nhiều cây có kích thước lớn từ 40 - 60 cm, tuổi cây từ 10 - 12 năm.

17498664_1457018060984574_6342202529331867303_n

Theo lãnh đạo huyện Hoài Đức, những cây bị chặt do người dân tự ý trồng, không phải cây đô thị.

Theo người dân phản ánh, nhiều cây xanh không lấn chiếm lòng đường, được trồng để tạo bóng mát nhưng vẫn bị chặt.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thuấn, Chủ tịch UBND xã Đức Thượng cho biết, việc dọn dẹp vỉa hè là chủ trương chung. Các loại cây bị đốn hạ vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra, các cây này không phải cây đô thị nên cần chặt bỏ.

Liên quan đến việc một số cây xanh cùng chủng loại với cây bị đốn hạ như hoa sữa, xoan đào không bị đốn hạ, ông Thuấn cho biết sẽ đi kiểm tra và báo cáo sớm nhất.

Trước đó, ngày 15/3, chính quyền xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội bắt đầu giải tỏa hành lang giao thông. Trong quá trình "dọn vỉa hè", chính quyền xã Cẩm Yên đã dùng máy cưa chặt toàn bộ cây xanh ở đường liên thôn – xã của người dân khiến dư luận không đồng tình.

Sáng 23/3, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo xã Cẩm Yên để làm rõ vấn đề hàng loạt cây xanh bị chặt hạ. Theo đó, huyện Thạch Thất sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ xã Cẩm Yên vì chặt cây xanh không đúng với tinh thần chỉ đạo. Ông Trần Đức Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất thừa nhận, lãnh đạo UBND xã Cẩm Yên làm rập khuôn, máy móc.

Video: Hàng loạt công trình lấn chiếm vỉa hè bị đập bỏ

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn