Thêm lý do Messi giành Quả bóng vàng đầy tranh cãi

Thể thaoThứ Tư, 16/07/2014 07:10:00 +07:00

Sau trận chung kết World Cup 2014 với chiến thắng 1-0 của ĐT Đức trước Argentina, Leo Messi đã được nhận danh hiệu an ủi Quả bóng vàng.

Sau trận chung kết World Cup 2014 với chiến thắng 1-0 của ĐT Đức trước Argentina, Leo Messi đã được nhận danh hiệu an ủi Quả bóng vàng.

Tuy nhiên lập tức làn sóng phản đối quyết định này của FIFA nổi lên mạnh mẽ khi nhiều ý kiến cho rằng Messi không xứng đáng trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Trong khi đó, báo chí quốc tế thẳng thắn khẳng định, đây là một vụ bê bối của FIFA.

Messi không xứng đáng nhận Quả bóng vàng?
Thật khó hiểu là chính chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cũng ngạc nhiên vì Messi giành Quả bóng Vàng: “Tôi phải nói thế nào đây? Thẳng thắn hay xã giao? Thành thật mà nói tôi ngạc nhiên khi Messi giành Quả bóng vàng. Tôi không nghĩ cậu ấy là người được chọn để trao giải thưởng này”.

Theo quy trình, Quả bóng vàng là danh hiệu được đồng thuận về các phiếu bầu giữa Tiểu ban kĩ thuật FIFA và các đại diện của giới truyền thông. Thế nhưng năm nay, ở phút chót, báo chí truyền thông đã bị gạt ra cuộc bầu chọn. FIFA không giải thích lý do vì sao, chỉ có thể họ lo ngại có những lá phiếu mang tính vùng miền và cảm tính, thiếu công tâm.

FIFA quyết định kiểm soát giải thưởng này theo ý mình. 4 năm trước, Diego Forlan đã trở thành chủ nhân QBV đầy bất ngờ và FIFA cho rằng việc các nhà báo Nam Mỹ thực hiện chiến dịch vận động bầu cho Forlan đã có tác động mạnh, thay vì trao bóng vàng cho một nhà vô địch của ĐT Tây Ban Nha.

13 người thuộc Tiểu ban kỹ thuật bầu cho Messi:

Gérard Houllier (Pháp)

Gines Meléndez (Tây Ban Nha)

Gabriel Humberto Calderón (Argentina)

Raul Arias (Mexico)

Ricki Herbert (New Zealand)

M. Abdel Hussein (Sudan)

Kwok Ka Ming (Hồng Kông)

Ion Lupescu (Romania)

Tsuneyasu Miyamoto (Nhật Bản)

Chủ Nhật Oliseh (Nigeria)

Mixu Paatelainen (Phần Lan)

Jaime Rodriguez (El Salvador)

Theodore Whitmore (Jamaica)

Theo Khampha
Bình luận
vtcnews.vn