Thêm học sinh sợ đến trường vì bị thầy giáo dâm ô

Pháp luậtThứ Sáu, 01/04/2016 04:42:00 +07:00

Một học sinh lớp 5 trường tiểu học bán trú Bản Khoang vừa bỏ học về nhà vì quá hoảng sợ do nhiều lần bị thầy giáo giở trò dâm ô.

(VTC News) - Một học sinh lớp 5 trường tiểu học bán trú Bản Khoang vừa bỏ học về nhà vì quá hoảng sợ do nhiều lần bị thầy giáo giở trò dâm ô.

Sự việc bảo vệ trường tiểu học Đỗ Văn Nam (34 tuổi, Hà Nam, thường trú tại La Pán Tẩn, Mường Khương, Lào Cai) dâm ô hàng loạt học sinh trong trường chưa kịp lắng xuống thì nay, người dân tỉnh Lào Cai lại phải một lần nữa phẫn nộ trước thông tin một thầy giáo có hành vi dâm ô với học sinh lớp 5.

Thông tin từ Bí thư huyện ủy Sapa (Lào Cai) - ông Nguyễn Trọng Hài cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc thầy giáo A.Q.S. đang công tác tại Trường tiểu học Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai) dâm ô với một nữ sinh lớp 5.

Tương tự như vụ việc bảo vệ Đỗ Văn Nam dâm ô hàng loạt học sinh vừa bị khởi tố, hành vi đồi bại của thầy giáo A.Q.S. bị bại lộ khi nữ học sinh lớp 5 đang theo học bán trú tại trường bất ngờ bỏ về nhà, không đi học tiếp. 

Qua tìm hiểu của gia đình, cháu bé đã nhiều lần bị thầy giáo dâm ô ngay tại trường. Quá hoảng sợ, học sinh này đã bỏ học.

Cũng theo ông Hài, đây là sự việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bộ mặt ngành giáo dục và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, vì vậy chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Trước đó, dư luận cả nước đã hết sức căm phẫn với hành vi dâm ô nhiều nữ sinh tuổi từ 5 – 10 của bảo vệ Nam, trường bán trú La Pan Tẩn, Mường Khương, Lào Cai.

Bằng thủ đoạn dùng kẹo dụ dỗ, đe dọa, Nam ép các cháu vào phòng bảo vệ và thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Khương, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Đỗ Văn Nam để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Video: Có 6/14 học sinh bị bảo vệ trường ở Lào Cai dâm ô đến cùng


Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn