Thêm hai HLV 'mất việc' sau thất bại tại Euro 2016

Thể thaoThứ Sáu, 01/07/2016 11:57:00 +07:00

HLV Roy Hodgson là người đầu tiên tuyên bố từ chức sau khi ĐT Anh bị loại khỏi Euro 2016 sớm. Sau đó, HLV tuyển Tây Ban Nha và CH Séc cũng vừa đưa ra quyết định tương tự.

HLV Vicente del Bosque, người đã đưa Tây Ban Nha đến đỉnh vinh quang tại 2 kỳ Euro liên tiếp và một World Cup đã tuyên bố nghỉ hưu sau khi đội bóng của ông để thua Italia 0-2 ở vòng 1/8 Euro 2016.

Phát biểu trên Đài phát thanh Nacional de Espana (Tây Ban Nha), HLV Vicente del Bosque chia sẻ: “Tôi sẽ nghỉ hưu. Đây là quyết định tôi đã suy nghĩ từ trước. Hiện tại, tôi vẫn còn hợp đồng với tuyển Tây Ban Nha đến ngày 31/7. Sau ngày đó, tôi sẽ nghỉ hưu”.

tbn

HLV Del Bosque tuyên bố nghỉ hưu sau khi TBN bị loại khỏi Euro 

HLV Del Bosque, 65 tuổi, được đánh giá là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử khi dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha giành cú đúp danh hiệu vô địch Euro 2008 và 2012 cùng với chức vô địch World Cup 2010.

Cùng chung quyết định, HLV Pavel Vrba đã tuyên bố chia tay CH Séc sau khi đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2016. LĐBĐ CH Séc (FACR) thông báo HLV trưởng Pavel Vrba đã quyết định chia tay đội tuyển quốc gia nước này mặc dù ông vẫn được phía FACR tin tưởng.

24um_b4TYM_l

 HLV tuyển CH Séc cũng đã tuyên bố chia tay ĐTQG 

Ông Vrba, 52 tuổi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội CH Séc vào năm 2014 và cùng đội bóng này trải qua tổng cộng 25 trận đấu, giành được 10 chiến thắng, 5 hòa và 10 thua. Dấu ấn lớn nhất mà ông Vrba để lại khi dẫn dắt CH Séc chính là tấm vé chính thức dự VCK Euro 2016.

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn