Thêm hai địa phương ở Ukraine chối bỏ Kiev, đòi gia nhập Nga

Thế giớiThứ Ba, 13/05/2014 03:48:00 +07:00

(VTC News) - Hai địa phương Lugansk và Donetsk hôm nay tuyên bố sẽ đề nghị Matxcơva để trở thành một phần lãnh thổ của Liên bang Nga.

(VTC News) - Hai địa phương Lugansk và Donetsk hôm nay tuyên bố sẽ đề nghị Matxcơva để trở thành một phần lãnh thổ của Liên bang Nga.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn 'Cộng hòa nhân dân Donetsk' nói Donetsk và Lugansk đang đàm phán về sự hợp nhất hai nước cộng hòa vừa tách khỏi Ukraine. 
Người dân ở Donetsk đi trưng cầu dân ý 
"Chúng tôi đang đàm phán về sự hợp nhất hai nước cộng hòa vừa trải qua trưng cầu dân ý là Donetsk và Lugansk. Các nhà lãnh đạo hai bên đang đàm phán về vấn đề này", người phát ngôn của Cộng hòa nhân dân Donetsk nói.
Trước đó, Donetsk và Lugansk tổ chức trưng cầu dân ý, thành lập nước Cộng hòa - động thái cho thấy việc hai địa phương này tỏ ý không còn là một phần của Ukraine.
Lãnh đạo Lugansk nói địa phương này 'không loại trừ khả năng trở thành một phần của Liên bang Nga' trong khi Donetsk cũng tỏ tý tương tự. Truyền thông Nga đưa tin Donetsk và Lugansk nhiều khả năng sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

Kịch bản Crưm liệu có lặp lại ở các thành phố miền Đông Ukraine?

  • Không
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Hôm 11/3, Lugansk và Donetsk tuyên bố hơn 90% người dân ở hai nơi này đồng ý tách khỏi Ukraine và thành lập nước cộng hòa độc lập.
Matxcơva tuyên bố sẽ tôn trọng nguyện vọng của người dân, trong khi Mỹ và châu Âu không thừa nhận kết quả trưng cầu dân ý ở Lugansk và Donetsk.
Kịch bản tương tự từng diễn ra ở bán đảo Crưm khi nơi này trưng cầu dân ý và được Nga chấp thuận trở thành một phần thuộc Liên bang Nga.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn