Thêm điểm mới kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014

Giáo dụcThứ Ba, 25/02/2014 06:18:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 vừa được Bộ GD-ĐT công bố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 sẽ gồm 4 môn.Trong đó, 2 môn bắt buộc là Văn, Toán. Hai môn còn lại thí sinh có thể lựa chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Ngoại ngữ.
 
Lịch thi tốt nghiệp 2014 (dự kiến trong ngày 2-3/6)
Ngày thứ nhất:

Buổi sáng: Văn (bắt buộc) và Hóa.

Buổi chiều: Lí, Lịch sử.

Ngày thứ hai:

Buổi sáng: Toán (bắt buộc), Ngoại ngữ.

Buổi chiều: Sinh học, Địa lí.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết việc tổ chức thi sẽ được thực hiện theo nguyên tắc mỗi học sinh có một số báo danh duy nhất trong suốt kỳ thi.
Trong mỗi ca thi chỉ có một môn thi. Mỗi lần thi chỉ thi một môn. Cụ thể, lịch thi sẽ được bố trí trong hai ngày thi với 4 buổi thi, mỗi buổi thi chia hai ca với hai môn. Các ca thi cách nhau 75 phút để đảm bảo thực hiện các thao tác kỹ thuật.
Theo ông Trinh, việc bố trí các môn thi này nhằm giảm thiểu tối đa một thí sinh thi cả hai ca một buổi.
Năm 2014, môn Ngoại ngữ sẽ là môn thi tự chọn. Bài thi  ngoại ngữ không còn là thi trắc nghiệm mà sẽ có sự kết hợp vừa trắc nghiệm vừa tự luận.
Hiện tại, Bộ GD-ĐT chưa tính cụ thể tỷ trọng điểm số bài tự luận trong môn thi này. Việc thêm phần tự luận nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đánh giá năng lực thực sự của học sinh ở môn học này.
Đối với kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, môn ngoại ngữ vẫn giữ nguyên là môn trắc nghiệm.
Bình luận
vtcnews.vn