Thêm chất Nhật cho bóng đá trẻ Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 16/03/2015 07:29:00 +07:00

(VTC News)- Hiệu ứng U19 tiếp tục lan tỏa khi các giải đấu cho cầu thủ trẻ được quan tâm và nâng tầm.

(VTC News)- Hiệu ứng U19 tiếp tục lan tỏa khi các giải đấu cho cầu thủ trẻ được quan tâm và nâng tầm.

''Festival bóng đá học đường” sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành cho các cầu thủ lứa tuổi U13. Vòng loại sẽ diễn ra từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5/2015 tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ với tổng cộng 96 trường THCS tham dự. Vòng loại sẽ chọn ra 2 đội đứng đầu ở mỗi địa phương giành vé dự VCK.
Niềm vui ở trại hè bóng đá
VCK “Festival bóng đá học đường Yamaha 2015” dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 28/5 đến 3/6. Kết thúc giải đấu, BTC sẽ lựa chọn 1 đội sang Nhật Bản giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Đây chính là mô hình bóng đá học đường mà Nhật Bản đã áp dụng trong hàng chục năm qua, góp phần tìm kiếm những tài năng nhí từ trên ghế nhà trường. Bên cạnh “Festival bóng đá học đường Yamaha 2015”, “trại hè bóng đá Yamaha” cũng sẽ tiếp tục được tổ chức.

Năm thứ 4 liên tiếp “trại hè bóng đá Yamaha” được tổ chức tại Việt Nam với giáo trình huấn luyện do cựu HLV trưởng ĐT Olympic Nhật Bản - Masakuni Yamamoto biên soạn. “Trại hè bóng đá Yamaha” năm 2015 được tổ chức tại Hà Nội và Nghệ An.

Các em nhỏ tham gia “trại hè bóng đá Yamaha” sẽ được huấn luyện bởi các cựu danh thủ, HLV danh tiếng của bóng đá Việt Nam.

Ông Vũ Quang Vinh -cựu Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong, nguyên Phó Chủ tịch VFF chia sẻ: “Tôi hy vọng sân chơi mới “Festival bóng đá học đường” sẽ giúp các em học sinh trên toàn quốc thỏa mãn đam mê chơi bóng và chắp cánh cho nhiều ước mơ sân cỏ trong tương lai gần!”.

Sự kiện năm nay, ngoài Yamaha, báo Thiếu niên Tiền phong và Công ty Cổ phần Thể thao 24h cũng xuất hiện trong vai trò đồng tổ chức.

Thành Phạm
Bình luận
vtcnews.vn