Thêm cầu và hầm chui trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị thấm nước

Thời sựThứ Ba, 23/10/2018 20:30:00 +07:00

Trong khi cây cầu VD09B (Km107+829) và hầm chui dân sinh (Km106+730) bị thấm nước vừa được khắc phục thì tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có thêm cây cầu cùng hầm chui khác cũng bị tương tự.

Những ngày gần đây, PV VTC News tiếp nhận phản ánh tại cây cầu Tam Kỳ (Km68) và hầm chui dân sinh (Km 69) thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị thấm nước.

IMG_0831

Dù trời nắng nhưng cây cầu Tam Kỳ vẫn bị thấm nước. 

Theo người dân, sau trận mưa vào ngày 5/10, cây cầu Tam Kỳ (Km68) và hầm chui dân sinh (Km 69) bị thấm nước và chảy xuống đường dân sinh.

“Cách đây mấy hôm, trời đổ mưa to khiến cây cầu và hầm chui bị thấm nước nghiêm trọng. Đến hôm nay (23/10), nước ở 2 công trình này vẫn chảy nhỏ giọt. Đặc biệt, trên cầu Tam Kỳ, một mảng bê tông đã bị vỡ”, ông Đ.V.L. cho hay.

IMG_0834

Cận cảnh vị trí bị thấm nước. 

Trước đó, như VTC News thông tin, ngày 22/10, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) phát đi thông báo về việc thấm nước xảy ra tại vị trí cầu VD09B (Km107+829) và hầm chui dân sinh (Km106+730) thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Ông Trần Văn Tám (Tổng Giám đốc VEC) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lãnh đạo VEC khẩn trương chỉ đạo Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tư vấn giám sát và nhà thầu nhanh chóng kiểm tra hiện trường.

Theo ông Tám, 2 vị trí bị thấm nước thuộc gói thầu A3 (địa phận xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

dsc_1831-16565410 3

Các công nhân khắc phục sự cố thấm nước tại cầu VD09B (Km107+829) và hầm chui dân sinh (Km106+730).

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của VEC, Công ty TNHH Công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) - nhà thầu chịu trách nhiệm chính gói thầu A3 đã cử lực lượng đến khắc phục sự cố thấm nước tại 2 vị trí trên.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn