Thêm cầu thủ Việt kiều thử sức tại ĐTVN

Thể thaoThứ Bảy, 12/01/2013 07:28:00 +07:00

Ngay sau khi có được tấm hộ chiếu Việt Nam, Michal Nguyễn đã “gõ cửa” VFF với mong muốn được trao cơ hội khoác áo ĐTQG.

Ngay sau khi có được tấm hộ chiếu Việt Nam, Michal Nguyễn đã “gõ cửa” VFF với mong muốn được trao cơ hội khoác áo ĐTQG.

Michal Nguyễn (phải) sẽ có cơ hội thử sức tại Việt Nam


MICHAL NGUYỄN LÀ AI?

“Michal Nguyễn sở hữu tố chất lý tưởng với cầu thủ Việt Nam. Cậu ấy rất cao, người rất dày (cao 1m86, nặng 80kg), va chạm cực tốt” - HLV Mai Đức Chung đã nhận xét như vậy về Michal Nguyễn, cầu thủ Việt kiều mà ông được xem tận mắt vào tháng 4/2012 và bị thuyết phục bởi màn trình diễn ấn tượng.

 
Càng nhiều cầu thủ đẳng cấp về, chúng ta càng có thêm sự lựa chọn và đội tuyển của chúng ta chỉ có thể mạnh lên mà thôi.
HLV Mai Đức Chung
 
“Không chỉ có vậy, Michal rất đa năng, có thể chơi được tất cả các vị trí ở hàng thủ và tiền vệ biên, tiền vệ phòng ngự, với tư duy chiến thuật hiện đại. Tôi đã xem trận đấu của Michal và thấy cậu ấy thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ ngoại và được các CĐV giới thiệu rằng là người Việt Nam. Tôi rất tự hào nhưng vui hơn là đưa được nhân tài về cho ĐT Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung tâm sự.


HLV Mai Đức Chung thông tin thêm rằng ngay sau trận đấu, ông đã gặp gỡ Michal Nguyễn và bản thân cầu thủ này cũng rất khát khao hồi hương thi đấu. Lẽ ra, Michal Nguyễn về thử việc từ trước AFF Suzuki Cup 2012 nhưng vào thời điểm đó, cầu thủ này chưa có quốc tịch Việt Nam.

Bố Michal Nguyễn, quê ở Nghệ An, khẳng định rằng được “đóng góp cho quê hương là giấc mơ của cả gia đình cũng như cộng đồng người Việt tại CH Czech”. HLV Mai Đức Chung cung cấp một thông tin thuận lợi nữa, theo đó, HLV Michal Zach của CLB Banik Most sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để Michal Nguyễn về đóng góp cho đội bóng quê hương.


NGÀY 18/1, MICHAL ĐẾN VIỆT NAM
 
Ông Trương Hải Tùng, Trưởng phòng các ĐTQG, cho biết: “Cánh cửa của các đội tuyển luôn mở rộng cho mọi cầu thủ, trong đó, có cả những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài.

Chỉ cần đáp ứng được đầy đủ quy định của FIFA và nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện, mọi cá nhân đều được triệu tập vào đội tuyển để thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Cụ thể, Michal Nguyễn sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất để thể hiện đẳng cấp của mình”.


Theo Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, ngày 18/1 tới đây, Michal Nguyễn sẽ có mặt tại Việt Nam và tự túc toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho tới khi thử việc tại ĐT Việt Nam. Michal Nguyễn sẽ có 5 ngày để làm quen với cuộc sống mới ở Việt Nam trước khi thử việc tại ĐT Việt Nam bắt đầu từ ngày 23/1 - thời điểm ĐT Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015.

Đôi nét về Michal Nguyễn


Sinh ngày: 04/12/1989, tại CH Czech, cao 1m86, nặng 80kg.
Từ 1995 - 2001:
tập U6, U7 tại CLB Litvinov; tập U8-U12 tại Học viện Teplice.
Từ 2001 - nay:
Đá cho đội U13 rồi lên đội 1 của Banik Most.
Thành tích:

Năm 2003
: Giành HCĐ giải U14 CH Czech cùng Banik Most, đoạt danh hiệu Cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất.
2004 - 2007:
Thi đấu tại giải U19 CH Czech khi mới 15 tuổi.
2007 - 2008:
Đội trưởng U19 Banik Most giành chức vô địch CH Czech.
2009 - 2013:
Chơi 35 trận, ghi 5 bàn, 11 đường chuyền thành bàn cho Banik Most.

 Một số cầu thủ Việt kiều từng thử sức ở ĐTVN
Ludovic Casset:
Năm 2004, từ CLB AJ Auxerre (Pháp) về thử sức ở ĐTQG nhưng sớm bị loại.
Tony Lê Hoàng:
Năm 2005, “cầu thủ U19 hay nhất Ba Lan” về nước thử năng lực ở ĐT U23 nhưng không thành công.
Nguyễn Thanh Giang:
Năm 2009, tiền đạo Việt kiều từ Đức thất bại khi thử việc ở ĐT U19. Năm 2012, anh tiếp tục thất bại ở ĐT U22.
Patrick & Emil Lê Giang:
Năm 2009, Patrick - thủ môn ĐT U17 Slovakia - về nước tìm cơ hội khoác áo ĐT U23 nhưng không thành công. Năm 2012, anh trai của Patrick là tiền đạo Emil Lê Giang về tìm việc ở V-League cũng thất bại.
Mạc Hồng Quân:
Năm 2012, tiền vệ được đào tạo ở Sparta Prague (CH Czech) để lại dấu ấn ở ĐT U22 khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tại vòng loại U22 châu Á.

Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn