Thêm biện pháp chống COVID-19, Singapore vẫn có số ca nhiễm mới kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/04/2020 11:36:27 +07:00
(VTC News) -

Singapore có thêm 142 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày thứ 2 áp dụng các biện pháp chống dịch COVID-19 mới và quyết liệt hơn.

Đỉnh dịch mới ở Singapore

Thủ tướng Lý Hiển Long hôm 3/4 tuyên bố tăng cường các biện pháp phòng dịch, gọi đây là "cầu dao" ngắt mạch lây lan của đại dịch COVID-19 ở Singapore. Trong vòng 1 tuần sau thông báo, đảo quốc sư tử 2 lần ghi nhận kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày.

Hôm qua (8/4), ngày thứ 2 áp dụng biện pháp "cầu dao", Singapore có thêm 142 người nhiễm SARS-CoV-2, tính cả trường hợp 1 người Ấn Độ qua đời trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Đây là con số cao nhất trong 1 ngày của Singapore kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Thêm biện pháp chống COVID-19, Singapore vẫn có số ca nhiễm mới kỷ lục  - 1

Trung tâm hội nghị và triển lãm Singapore Expo được trưng dụng làm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

Có 40 ca bệnh mới phát hiện là những người lao động ngoại quốc sống trong các khu tập thể. Đây chính là những ổ dịch mới của Singapore trong những ngày gần đây, trong đó lớn nhất là ký túc xá S11 ở Punggol có liên quan tới 118 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Chỉ có 2 trong số các ca nhiễm mới hôm qua của Singapore có nguồn gốc từ "ngoại nhập".

Tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở đảo quốc sư tử tính đến hết ngày 8/4 là 1.623 ca, trong đó có 406 người đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Số bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch là 29 người.

Số bệnh nhân COVID-19 tăng mạnh khiến Singapore phải chuẩn bị gấp phương án giảm tải cho các bệnh viện. Singapore Expo, trung tâm hội nghị và triển lãm lớn nhất đảo quốc sư tử được biến thành cơ sở điều trị tạm thời.

Ngày mai (10/4), các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc đang hồi phục sẽ được chuyển từ các bệnh viện về Singapore Expo.

Video: Những tang lễ 5 phút ở Tây Ban Nha giữa thời dịch bệnh

Biện pháp "cầu dao"

Theo The Straits Times, các quy định phòng dịch mới áp dụng khiến cuộc sống của người dân Singapore bị đình trệ trong ít nhất 4 tuần. Biện pháp "cầu dao" chính là thực hiện cách ly xã hội quyết liệt và triệt để hơn.

Việc tụ tập đông người bất kể số lượng, ở bất cứ đâu trừ trường hợp người sống chung một nhà sinh hoạt cùng nhau. Các doanh nghiệp, cơ quan buộc phải đóng cửa nếu không cho nhân viên làm việc từ xa.Theo quy định phòng dịch mới, người Singapore chỉ được ra khỏi nhà trong 12 trường hợp cụ thể.

Cảnh sát và đội ngũ y tế là lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ các quy định "cầu dao". Họ được quyền xử phạt các trường hợp vi phạm.

Thêm biện pháp chống COVID-19, Singapore vẫn có số ca nhiễm mới kỷ lục  - 2

Singapore thực hiện cách ly xã hội quyết liệt hơn.

Người phạm luật lần đầu đối mặt với án phạt lên tới 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng) và ngồi tù 6 tháng. Mức án cao nhất cho người tái phạm là 20.000 USD và 12 tháng tù.

"Thông điệp then chốt đơn giản là: Ở nhà. Chỉ ra ngoài nếu thực sự cần thiết. Tránh tiếp xúc gần với người khác. Nếu không thể làm vậy thì hãy đeo khẩu trang để bảo vệ người khác và chính mình. Tất cả mọi người đều phải tuân thủ để biện pháp 'cầu dao' hiệu quả", Bộ trưởng Bộ Y tế Gan Kim Yong, người đứng đầu Ủy ban liên ngành chống dịch COVID-19 của Singapore chia sẻ.

Riêng ngày 7/4, có 10 doanh nghiệp, cửa hàng bị yêu cầu đóng cửa do vi phạm quy định phòng dịch. Trong hai ngày qua, các cơ quan quản lý đã nhắc nhở tới 10.000 trường hợp vi phạm.

Tiểu Cường(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn