Thêm ba đội 'theo' HAGL bỏ giải U19 quốc gia

Thể thaoThứ Bảy, 20/12/2014 02:27:00 +07:00

Quảng Nam, Hải Phòng và Đồng Nai là ba đội tiếp theo không thể tham dự giải U19 Quốc gia vì không đủ lực lượng.

Quảng Nam, Hải Phòng và Đồng Nai là ba đội tiếp theo không thể tham dự giải U19 Quốc gia vì không đủ lực lượng.

Theo điều lệ giải U19 Quốc gia 2015, đối tượng tham dự là các cầu thủ từ 16 đến 18 tuổi (tức sinh trong khoảng thời gian từ 1/1/1997 đến 31/12/1999). Bên cạnh đó, mỗi đội được đăng ký tối đa sáu cầu thủ 19 tuổi (sinh năm 1996). Chính điều lệ mới ban hành ngày 15/12/2014 này khiến nhiều đội không kịp xoay sở.
HAGL không đủ lực lượng để tham dự các giải trẻ như U19, U17 quốc gia nên họ có thể bị phạt 200 triệu đồng 
Hoàng Anh Gia Lai là đội đầu tiên xin không tham dự vì không đủ quân số. Tính đến nay đã có thêm ba đội khác ở V-League là Quảng Nam, Hải Phòng, Đồng Nai thông báo không đăng ký góp mặt với lý do tương tự đội bóng bầu Đức.
Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi và bổ sung năm 2015, mỗi đội bóng ở V-League bắt buộc có đội trẻ ở các lứa U13, U15, U17, U19 và U21, đồng thời phải cử đội tham gia bốn trong số năm giải trẻ Quốc gia. Nếu không, câu lạc bộ sẽ bị phạt 200 triệu đồng cho mỗi đội không tham dự. Số tiền này sẽ nộp cho VFF để làm công tác đào tạo trẻ, các đội tuyển trẻ quốc gia.
Giám đốc điều hành Huỳnh Mau từng khẳng định rằng trong khi không đủ thời gian xoay sở lực lượng cho U19, Hoàng Anh Gia Lai cũng không muốn cho các cầu thủ U13, U15, U17 đi dự các giải trong nước bởi không ham thành tích và chỉ muốn tập đào tạo trẻ theo đúng lộ trình. 
Như vậy, đội bóng phố núi gần như chắc sẽ bị phạt.

Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn