Thêm 6 ca COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi 313 trường hợp

Tin tứcThứ Hai, 08/06/2020 06:54:00 +07:00
(VTC News) -

Các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus corona.

Sáng 8/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết sẽ có thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh. Như vậy, hiện bệnh viện còn phải điều trị cho 6 bệnh nhân khác nhiễm virus corona.

BN304: Đ.Đ.T., 4 tuổi, nam, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, vào viện ngày 16/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus corona vào các ngày 3/6 và 5/6. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim đều, rõ, phổi không rale, đại tiểu tiện bình thường.

BN296: N.T.C., 45 tuổi, nam, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa, vào viện ngày 17/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus corona vào các ngày 2/6 và 5/6. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, không khó thở, phổi rõ, không rale, đại tiểu tiện bình thường.

BN289: Đ.C.C., 25 tuổi, nam, trú tại Kim Động, Hưng Yên, vào viện ngày 17/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus corona vào các ngày 4/6 và 7/6. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không ho, không sốt, tim đều, phổi không rale.

BN306: P.V.T., 25 tuổi, nam, trú tại Giao Thủy, Nam Định, vào viện ngày 17/5, Quá trình điều trị bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus corona vào các ngày 3/6 và 5/6. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, tim đều, phổi không rale.

BN323: N.P.L., 19 tuổi, nữ, du học sinh Mỹ, trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM, vào viện ngày 17/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus corona vào các ngày 1/6 và 5/6. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, sức khỏe ổn định.

BN310: L.V.Đ., 26 tuổi, nam, trú tại Cam Lâm, Khánh Hòa, vào viện ngày 17/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus corona vào các ngày 4/6 và 6/6. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, nhịp tim đều.

Thêm 6 ca COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi 313 trường hợp - 1

Các bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh sáng 8/6 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 mới. Các bệnh nhân bao gồm: BN330, nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm việc tại một công ty ở TP.HCM; BN331, nữ, 47 tuổi, có địa chỉ tại Phường 12, Quận 5, TP.HCM (làm cùng công ty với BN330).

Báo cáo dịch tễ học cho thấy ngày 13/3, hai người đi từ TP.HCM đến Mexico. Do đóng cửa biên giới và cấm bay nên đã cả 2 ở lại Mexico đến ngày 4/6 cùng bay về Nhật Bản. Ngày 5/6, các bệnh nhân từ Nhật Bản bay về Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319. Sau khi nhập cảnh tất cả đều được cách ly tại Trung đoàn BB733, Sư đoàn 315, Núi Thành, Quảng Nam.

Xét nghiệm ngày 7/6 tại Viện Pasteur Nha Trang cho kết quả dương tính với virus corona. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Cả 2 đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 331 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, 313 người đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Video: Y tá bật khóc khi bệnh nhân được xuất viện cúi đầu chào

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn