Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi 225 ca

Sức khỏeThứ Bảy, 25/04/2020 11:15:35 +07:00
(VTC News) -

Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với virus corona và đủ điều kiện xuất viện.

Ngày 25/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho 5 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện.

Bệnh nhân số 167 J.S.Hoslund, nữ, 20 tuổi, Đan Mạch (Denmark) vào viện ngày 24/3. Sau 1 tháng điều trị có kết quả âm tính 2 lần. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Bệnh nhân số 176 P.T.K.L, nữ, 38  tuổi, thường trú tại Hưng Hà, Thái Bình. Bệnh nhân vào viện ngày  28/3 đến nay cho kết quả âm tính 2 lần với virus corona.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chữa khỏi 225 ca - 1

Các bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19. (Ảnh minh hoạ).

Bệnh nhân số 195, K.T.H, nữ, 41 tuổi, trú tại, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội vào viện ngày 30/3. Bệnh nhân có 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SAR-CoV-2.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Bệnh nhân số 253, B.T.N, nữ, 41 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 7/4. Người này 3 lần có kết quả âm tính với virus corona. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tim đều, phổi không rale.

Bệnh nhân số 258, Đ.T.N.N, nữ, 47tuổi trú tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân được đưa vào viện điều trị từ ngày 9/4, đến nay 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona.

Như vạy đến nay Việt Nam ghi nhận tổng số ca nhiễm lên 270. Số người khỏi bệnh là 225.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt 5 điểm:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Video: Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19

 

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn