Thêm 35 người ăn pate Minh Chay đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai

Tin tứcThứ Ba, 08/09/2020 14:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 8/9, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa có thêm 35 trường hợp đến khám sau khi ăn pate Minh Chay.

Trong số này có 13 người nghi ngộ độc nhẹ với biểu hiện yếu cơ, mệt mỏi nhiều.

“Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chúng tôi cho 13 bệnh nhân về nhà theo dõi. Chúng tôi cũng khuyến cáo với những trường hợp này là tuy triệu chứng ngộ độc có thể giảm dần, nhưng nếu có diễn biến bất thường thì phải quay trở lại bệnh viện ngay”, ông Nguyên nói.

Thêm 35 người ăn pate Minh Chay đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai  - 1

Bệnh  nhân ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Về sức khỏe 2 ca bệnh nặng ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay, BS Nguyên cho biết, 2 vợ chồng cao tuổi ở Hà Nội sau khi được điều trị và sử dụng thuốc giải độc hiện sức khỏe khá hơn. Trong đó, người vợ khỏe hơn nhiều, tự chăm sóc được bản thân và tự ngồi dậy được.

Bộ Y tế vừa cảnh báo khẩn cấp, từ ngày 13/7 đến 18/8 có nhiều bệnh nhân ngộ độc botulinum phải vào viện điều trị tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Nam và Khánh Hòa... Tất cả họ đều ăn pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Kết quả xét nghiệm ban đầu thấy có vi khuẩn Clostridium botulinum typ B trong sản phẩm này. Đây là vi khuẩn có độc tính cao, kị khí, người bị ngộ độc có nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Video: Ngộ độc pate Minh Chay, cơ quan quản lý nào chịu trách nhiệm?

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn