Thêm 3 trường ĐH tại TP.HCM công bố điểm thi

Giáo dụcThứ Bảy, 31/07/2010 05:27:00 +07:00

(VTC News) – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Mở bán công TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật là 3 trường ĐH mới nhất công bố điểm thi và điểm chuẩn của mùa thi năm nay.

(VTC News) – ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Mở bán công TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật là 3 trường ĐH mới nhất công bố điểm thi và điểm chuẩn của mùa thi năm nay.

Thủ khoa của Trường ĐH Mở bán công TP.HCMlà 2 TS Nguyễn Thị Thùy Dung (SBD 25088) và Ngô Gia Lạc (SBD 25939) với 23 điểm và đều là TS của khối C.

Ngoài ra, còn có 3 TS khác cao điểm nhất các khối A, B, D1 đều được từ 21,5 đến 22,5 điểm.

TS trao đổi kết quả sau giờ làm bài thi ĐH. (ảnh: N.D) 

Tường có 5.286 TS đạt 13 điểm trở lên. Chỉ tiêu năm nay của trường ĐH Mở bán công TP.HCM là 3.800 sinh viên.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sáng nay cho biết, điểm thi  của các TS thi vào trường năm nay không cao bằng năm trước. Trong tổng số 2.376 TS thi vào trường, em Nguyễn Hoàng Phú (SBD 1594) đã đạt điểm cao nhất với 27,5điểm (Toán và Sinh đều 9 điểm, Hóa 9.5 điểm). Ngoài ra, á khoa của trường cũng đạt được 27,25 điểm (làm tròn thành 27,5 điểm).

Năm nay, trường tuyển 420 chỉ tiêu, trong đó 220 SV trong chỉ tiêu do ngân sách Nhà nước cấp kinh phí đào tạo. Nếu lấy điểm chuẩn là 23,5 điểm (điểm chuẩn hệ đào tạo này vào mùa thi trước) thì chỉ có 87 TS đạt yêu cầu. Tương tự, hệ đào tạo ngoài ngân sách với điểm chuẩn 21,5 (năm ngoái) thì lại có đến 245 TS đạt. Như vậy, nhiều khả năng điểm chuẩn hệ đào tạo trong ngân sách Nhà nước sẽ phải giảm điểm chuẩn nhiều.

ĐH Kinh tế - Luật (trực thuộc ĐHQG TP.HCM) cũng vừa công bố điểm thi, điểm chuẩn cho mùa thi năm nay. Theo đó, năm nay trường có thủ khoa đạt tổng điểm 28 là TS Phan Nguyên Vũ (SBD 8534 – HS của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – tỉnh Bình Định, Ngoài ra, trường cũng có 1 TS đạt 27,75 điểm  là 1 TS của khối A (làm tròn thành 28 điểm).

Theo điểm chuẩn nhà trường vừa công bố, điểm chuẩn thấp nhất là ngành Hệ thống quản lý thông tin và Luật dân sự lấy 16 điểm. Cao nhất là ngành Tài chính Ngân hàng với 21 điểm.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn