Thêm 3 người nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc xuất viện ngày mai

Sức khỏeThứ Tư, 19/02/2020 17:05:12 +07:00
(VTC News) -

3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc có sức khỏe ổn định, xét nghiệm 2 lần âm tính với Covid-19, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Chiều 19/2, ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại đây đã khỏi bệnh và ra viện chiều mai 20/2.

“Các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, xét nghiệm 2 lần âm tính với Covid-19”, ông Hải nói.

Thêm 3 người nhiễm Covid-19 ở Vĩnh Phúc xuất viện ngày mai - 1

Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện hôm 18/2.

Ngoài 2 trường hợp trên, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết, sức khỏe của bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc – bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam nhiễm Covid-19 - đang ổn định, không sốt, bú tốt, tỉnh táo, kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Theo lãnh đạo bệnh viện, bé cũng sẽ ra viện trong ngày mai 20/2.

Như vậy, với tin vui trên, 14/16 người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh và xuất viện. Hai trường hợp còn lại tình trạng cũng rất khả quan. Đặc biệt là bệnh nhân Việt kiều Mỹ điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có xét nghiệm 2 lần âm tính với Covid-19. Nhưng do còn mắc thêm bệnh lý nền, nên người này vẫn được giữ lại bệnh viện điều trị thêm.

Ngày 18/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho xuất viện 4 trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau khi những người này khỏi bệnh.

Tính từ ngày 13/2 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới nào. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có số người nhiễm Covid-19 cao nhất cả nước (11 ca) hiện cũng không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn các tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa chuẩn bị điều kiện công bố hết dịch khi đủ điều kiện. Khánh Hòa 32 ngày không có thêm trường hợp nhiễm bệnh; Thanh Hóa 25 ngày không phát hiện thêm dịch bệnh.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn