Thêm 27 người chết vì virus Ebola: Việt Nam giám sát chặt cửa khẩu ngăn dịch chết người

Sức khỏeThứ Sáu, 01/06/2018 12:22:00 +07:00

Có thêm 27 người chết do dịch Ebola tái bùng phát tại Congo, Bộ Y tế tăng cường giám sát tại cửa khẩu và bệnh viện để chặn "bệnh dễ gây chết người nhất từng được biết đến" xâm nhập.

Theo thông tin từ đại diện WHO, dịch bệnh Ebola đang diễn biến phức tạp và tái bùng phát tại Congo. Từ đầu tháng 4/2018 - 29/5/2018 ghi nhận 58 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, trong đó có 27 người chết vì virus chết người này.

Ủy ban khẩn cấp thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá dịch Ebola tại Congo đang ở mức ba, là mức cao nhất ở cấp độ cảnh báo đối với quốc gia này và có nguy cơ cao lây truyền sang các nước lân cận.

Lo ngại nguy cơ lây lan virus Ebola vào Việt Nam, ngày 31/5/2018, Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam) và Bộ Y tế tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình dịch bệnh Ebola cùng Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Cục Quân y (Bộ Quốc phòng).

Các chuyên gia đánh giá, trong thời gian tới khả năng xâm nhập dịch bệnh Ebola từ Congo vào nước ta là thấp. Tuy nhiên, không loại trừ có thể ghi nhận trường hợp bệnh Ebola về từ vùng có dịch vào nước ta.

1

 

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh Ebola xâm nhập vào nước ta, ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai giám sát tại cửa khẩu và tại các bệnh viện nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola, đặc biệt là những người có tiền sử về từ vùng có dịch.

Các bệnh viện phải tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, sẵn sàng khu vực cách ly thu dung, điều trị ngay cả khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Ebola tại Việt Nam; rà soát lại kế hoạch hành động và các hướng dẫn chuyên môn về phòng chống, đáp ứng với dịch bệnh do vi rút Ebola; thường xuyên cập nhật và chia sẻ tình hình dịch bệnh Ebola tại Công Gô và tại các nước trên thế giới đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí để đưa tin phù hợp, chính xác với tình hình dịch bệnh.

Bộ Y tế Việt Nam cũng tiếp tục phối hợp với WHO để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola trên thế giới; phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan để chia sẻ thông tin dịch bệnh, tình hình xuất nhập cảnh của hành khách về từ vùng có dịch, các biện pháp phòng chống để tổ chức đánh giá nguy cơ, thống nhất triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Video: Trạm kiểm dịch động vật có cũng như không

Virus Ebola gây thành dịch đầu tiên trên thế giới tại Sudan năm 1976 với hơn 600 người mắc. Đại dịch hoành hành các quốc gia Trung Phi suốt từ tháng 3/2014 đến hết năm 2015.

Sau hơn 20 tháng, WHO ghi nhận 28.637 ca bệnh từ 6 nước là Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mỹ và Mali. 11.315 trường hợp tử vong. Số người chết do đại dịch này cao gấp 5 lần những đợt bùng phát khác cộng lại. Đầu năm 2016, WHO công bố đại dịch Ebola kết thúc. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng Ebola vẫn tái xuất hiện những trận dịch nhỏ ở các nước Tây Phi.

Những hình ảnh khủng khiếp về bệnh Ebola

3 4

Ebola thường đặc trưng bởi sốt đột ngột, cực kỳ yếu mệt, đau cơ, đau đầu và đau họng. Tiếp theo đó là nôn, tiêu chảy, phát ban, suy thận và suy gan, và một số trường hợp bị chảy máu cả bên ngoài và bên trong, như chảy máu cam hoặc tiểu ra máu.

1

Biểu hiện lâm sàng của bệnh Ebola thay đổi theo từng giai đoạn: trong vài ngày đầu, bệnh nhân sẽ chỉ bị sốt hay viêm họng bình thường. Ngày thứ 5 đánh dấu dấu hiệu khác lạ đầu tiên khi trên cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện các vết phát ban sần. Cơ chế của loại virus này là can thiệp vào khả năng làm đông máu của cơ thể cũng như ảnh hưởng đến các lớp niêm mạc của mạch máu trong cơ thể người bệnh. Khi căn bệnh tiến triển, người bệnh thường bị chảy máu ở các vị trí khác nhau trên cơ thể.

5 4

Tổ chức y tế thế giới gọi đây là “một trong những bệnh dễ gây chết người nhất từng được biết đến”. Bệnh có thể gây tử vong đến 90% số người nhiễm.

2

Những người có nguy cơ mắc phải Ebola là những người phải tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh. Đó có thể là: người nhà bệnh nhân, những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, người dự tang lễ bệnh nhân và có tiếp xúc trực tiếp với thi thể người nhiễm bệnh, người đi săn tiếp xúc với xác động vật chết do nhiễm Ebola và các cán bộ y tế chăm sóc người bệnh Ebola.

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn