Thêm 2 tàu ngầm Kilo Việt Nam hạ thủy năm 2014

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 27/01/2014 11:00:00 +07:00

Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng - chiếc thứ 3 trong loạt 6 tàu ngầm diesel-điện Kilo 636.1 mà Nga bán cho Việt Nam sẽ được bàn giao vào tháng 11/2014, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với hãng tin Intefax. 

Trong năm nay, Nga sẽ hạ thủy thêm 2 tàu ngầm Kilo thứ tư và thứ năm cho Việt Nam.Trong năm nay, Nga sẽ hạ thủy thêm 2 tàu ngầm Kilo thứ tư và thứ năm cho Việt Nam.

Theo nguồn tin này thì 2014 sẽ được coi là năm diễn ra nhiều sự kiện nhất trong thương vụ 6 tàu ngầm Kilo 636.1 được Việt Nam đặt mua của Nga từ năm 2009. Cụ thể, cuối tháng 1 này tàu ngầm Kilo thứ hai - HQ-183 TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu lên đường về Cam Ranh, con tàu sẽ vượt đại dương mất khoảng 6 tuần và dự kiến về căn cứ mới vào nửa đầu tháng 3. Ngay sau đó sẽ diễn ra lễ hạ thủy chiếc Kilo thứ tư mang tên HQ-185 Đà Nẵng (dự kiến vào ngày 28/3).

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đóng tàu ngầm theo tiến độ đã định trước, sang tháng 7/2014, chiếc tàu ngầm Kilo thứ sáu và cũng là con tàu cuối cùng - HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ chính thức được khởi đóng. Trong khi đó tàu ngầm Hải Phòng tiếp tục thử nghiệm để chính thức bàn giao cho Hải quân Việt Nam trong tháng 11.

Sau khi diễn ra lễ bàn giao tàu ngầm Hải Phòng, nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi sẽ tiếp tục đánh thêm dấu mốc quan trọng trong hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm cho Việt Nam bằng việc hạ thủy chiếc  Kilo thứ năm mang tên HQ-186 Khánh Hòa (dự kiến vào ngày 28/12/2014).

Như vậy, riêng trong năm 2014, Việt Nam sẽ được tiếp nhận 3 chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên gồm Hà Nội (HQ-182), TP. Hồ Chí Minh (HQ-183) và Hải Phòng (HQ-184). Hai chiếc Kilo thứ tư và thứ năm (Đà Nẵng và Khánh Hòa) sẽ được hạ thủy, chiếc Kilo cuối cùng cũng sẽ được chính thức khởi đóng.

Theo tiến độ này, sang năm 2015, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận 2 tàu ngầm Đà Nẵng và Khánh Hòa, năm 2016 nhận chiếc cuối cùng là tàu ngầm Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bình luận
vtcnews.vn