Thêm 2 nghị sỹ Hạ viện Mỹ nhiễm virus corona

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/03/2020 12:44:21 +07:00
(VTC News) -

Hai nghị sỹ Đảng Cộng hòa được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới hôm 18/3.

Hai nghị sỹ Đảng Cộng hòa bang Florida và Utah là Mario Diaz-Balart cùng Ben McAdams thông báo mắc Covid-19 trong ngày 18/3.

Thêm 2 nghị sỹ Hạ viện Mỹ nhiễm virus corona - 1

Ông Mario Diaz-Balart. (Ảnh: Andrew Harrer/Bloomberg)

Ông Diaz-Balart bắt đầu có triệu chứng cuối tuần trước khi tự cách ly ở nhà. 

“Hiện tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Dù vậy, mọi người cần hiểu thêm về sự nghiêm trọng của vấn đề và làm theo các hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) để tránh bị ốm và ngăn virus lây lan”, ông Diaz-Balart tuyên bố.

Trong khi đó, nghị sỹ McAdams cho biết, ông bắt đầu có triệu chứng giống cúm sau khi trở về từ Washington. Sau đó ông McAdams sốt và khó thở.

Sau khi 2 nghị sỹ bị mắc bệnh, nhiều thành viên Hạ viện Mỹ quyết định sẽ tự cách ly. Văn phòng Quốc hội Mỹ cũng nhanh chóng liên lạc với những người đã tiếp xúc với 2 nghị sỹ trên.

Việc có nhiều thành viên quốc hội bị nhiễm bệnh hoặc phải tự cách ly làm ảnh hưởng đến quá trình thông qua các biện pháp kích thích kinh tế. Một số thành viên đề xuất bỏ phiếu từ xa nhưng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phản đối. 

Video: Cập nhật tình hình đại dịch Covid-19 ngày 19/3

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn