Thêm 11.000 ca nhiễm mới, Nga có gần 210.000 bệnh nhân mắc COVID-19

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 10/05/2020 17:16:00 +07:00
(VTC News) -

Nga ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm virus corona chủng mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này gần chạm ngưỡng 210.000.

Hôm 10/5, Trung tâm phản ứng với khủng hoảng COVID-19 của Nga cho hay, nước này ghi nhận thêm 11.012 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 209.688.

Trong 24 giờ qua, tại Nga có 88 người chết do COVID-19, đưa tổng số trường hợp thiệt mạng ở nước này lên 1.915. Hiện có 34.306 bệnh nhân đã hồi phục ở Nga.

Trong tổng số 11.012 ca nhiễm mới, có 4.674 người (chiếm 42,4%) không có triệu chứng của bệnh.

Thêm 11.000 ca nhiễm mới, Nga có gần 210.000 bệnh nhân mắc COVID-19  - 1

Số ca mắc COVID-19 tại Nga tăng gần 210.000. (Ảnh: Reuters)

Thủ đô Matxcơva chiếm phần lớn các ca nhiễm nCoV ở Nga. Theo Trung tâm phản ứng với khủng hoảng COVID-19, Matxcơva ghi nhận 5.551 trường hợp nhiễm virus mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 109.740 người.

Nga hiện có tỷ lệ nhiễm mới cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Nga cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều thứ 5 về số ca nhiễm virus trên thế giới. Số ca nhiễm bệnh ở Nga tăng hơn 10.000 ca mỗi ngày kể từ 3/5.

Trái ngược với các quốc gia ở Tây Âu đang thực hiện các bước để giảm bớt các biện pháp hạn chế, Nga tiếp tục thắt chặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19.

Hôm 7/5, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô đến ngày 31/5. Ông Sobyanin cũng đưa ra quy định mọi người sẽ phải đeo khẩu trang và găng tay trong khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng và mua sắm tại các cửa hàng.

Cũng theo quy định, cư dân thủ đô Matxcơva chỉ được phép rời khỏi nhà trong các trường hợp cần thiết như đến cửa hàng, dắt chó đi dạo hoặc đi làm những công việc thiết yếu với điều kiện được cấp giấy phép.

Video: Dàn máy bay tối tân của Nga trong lễ duyệt binh trên không lớn chưa từng có

Nga cũng đã ban bố thời gian không làm việc đến ngày 11/5. Hôm 9/5, nước Nga tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng mà không tổ chức các cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn như các năm trước.

Trong bài phát biểu long trọng trên truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin không đề cập đến virus corona chủng mới, mặc dù số ca nhiễm bệnh ở Nga ngày càng tăng.

Kông Anh(Nguồn: Themoscowtimes, TASS)
Bình luận
vtcnews.vn