The Voice: Tra ra thủ phạm, liệu gột được vết nhơ?

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 27/10/2012 02:32:00 +07:00

(VTC News) – Thủ phạm của vụ tung clip Phương Uyên dàn xếp kết quả sắp được đưa ra ánh sáng. Nhưng liệu The Voice có gột được vết nhơ đã mắc phải?

(VTC News) – Liệu thủ phạm vụ tung clip Phương Uyên có được đưa ra ánh sáng và cuộc thi có gột được vết nhơ đã để lại trong lòng công chúng?

Hơn một tháng sau scandal động trời Phương Uyên bị tung clip dàn xếp kết quả The Voice Vietnam, BTC chương trình cho biết, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành và thủ phạm đã dần lộ diện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải hoài nghi đặt câu hỏi như trên.

Cho đến thời điểm này, The Voice không còn là chương trình “làm mưa, làm gió” như những tập đầu tiên ra mắt. Không có gì khó hiểu khi chương trình đã không giữ được cái mác “hàng chất lượng cao” trên sóng truyền hình.

Ngoài việc thí sinh dần mất phong độ qua các vòng khi bài tủ nhất của họ đã được dùng cho vòng Giấu mặt, thì nguyên nhân The Voice sụt giảm thê thảm về sức hút khán giả đến từ chính scandal Phương Uyên dàn xếp kết quả.

Scandal Phương Uyên bị tung clip dàn xếp kết quả để lại hậu quả khôn lường cho The Voice. 
Khi mới bắt đầu lên sóng, The Voice được xem như một thánh đường tôn vinh những giọng hát đích thực. Đồng thời ngay trước ngày khai màn, chính BTC chương trình cũng tuyên bố nói không với chiêu trò.

Thế nhưng, không ai lường hết được chữ ngờ. Cuộc thi đang êm đẹp, dù sức nóng có giảm nhiệt đôi chút thì scandal Phương Uyên dàn xếp kết quả được tung lên mạng. Công chúng bàng hoàng nhận ra, có lẽ mình đã trao niềm tin nhầm chỗ.

Từ thái cực yêu vô cùng, chương trình được “đưa lên mây xanh” với vô số lời tán dương, The Voice đã bị “ném đá” không thương tiếc. Thậm chí mạnh miệng hơn, không thiếu ý kiến đòi tẩy chay chương trình.

Và để vực lại niềm tin nơi công chúng, người ta thấy BTC chương trình đã cố gắng rất nhiều. Đầu tiên những nhân vật then chốt của "vụ án" sắp xếp kết quả đã lần lượt ra đi một cách hợp lý. Cái tên bị khai trừ đầu tiên là Đặng Thu Thuỷ, đội Thu Minh. Sự ra đi của Thu Thuỷ không gây ồn ào. Đơn giản bởi cô là thí sinh hát đuối nhất trong liveshow 1 và 2.

Ồn ào hơn là sự ra đi của Thiều Bảo Trang trong đêm liveshow 4 tuần trước khi cô tự nguyện bỏ cuộc, lý do đưa ra là sức khoẻ. Nghe thế, biết thế, vì sau khi rút lui và cả trước khi tuyên bố, người ta thấy Thiều Bảo Trang vẫn khoẻ mạnh như thường, vui vẻ đi chơi với Phương Uyên.

Rất nhiều lời đồn đoán cho rằng, cô rút lui vì phải chịu áp lực quá lớn. Và hơn thế nữa, việc ở lại của Thiều Bảo Trang có thể gây ra sự khó xử cho chương trình và cho chính bản thân cô.

Sự rút lui của Thiều Bảo Trang ở liveshow 4 tuần trước cũng chưa đủ giúp chương trình lấy lại được niềm tin nơi công chúng. 
Thiều Bảo Trang là thí sinh có thực lực, việc cô sẽ đi sâu vào các vòng liveshow ở chặng cuối cùng của The Voice Vietnam là việc hoàn toàn có khả năng. Điều này thể hiện rõ qua kết quả của liveshow 3. Thiều Bảo Trang đứng thứ 3 về số lượng bình chọn với 12,69% tổng lượng tin nhắn dành cho đội Hồ Ngọc Hà. Con số đó chứng tỏ khán giả không quay lưng với cô.

Và ở góc độ khác, Thiều Bảo Trang sẽ luôn được đảm bảo suất đi tiếp cho đến liveshow cuối cùng của The Voice khi Hồ Ngọc Hà còn quyền chọn lựa thí sinh. Bởi ở đội Hà Hồ, Thiều Bảo Trang là thí sinh xứng đáng được huấn luyện viên chọn.

Trong những cái tên dính dáng đến scandal Phương Uyên dàn xếp kết quả, hiện chỉ còn Đồng Lan (đội Đàm Vĩnh Hưng), Bảo Anh (đội Trần Lập) và Nguyễn Khánh Phương Linh (đội Thu Minh). Nhưng có thể nhận thấy, trừ Đồng Lan còn giữ được phong độ, hai cô gái còn lại đều rơi vào vòng thi sing-off.

Sau sự kiện Thiều Bảo Trang tự nguyện rút lui khỏi cuộc thi, không ít ý kiến cho rằng phải chăng The Voice đang muốn thanh tẩy scandal để lấy lại uy tín nhằm cứu chương trình đang ngày càng bị khán giả quay lưng?

Clip Thiều Bảo Trang xin rút khỏi The Voice 
Trong lần trả lời báo chí mới nhất tuần qua, ông Nguyễn Quang Minh, GĐ Công ty Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất The Voice cho rằng: “Tôi thấy buồn cười với ý nghĩ cho rằng BTC dựng nên scandal của Phương Uyên để gây chú ý cho chương trình. Thời điểm đó chúng tôi đang quá “hot” rồi, không việc gì phải tô điểm hơn nữa bằng một scandal như vậy. Hơn nữa, nếu có ý nghĩ đó, chúng tôi sẽ chọn cách khác để có được cái lợi chứ không bao giờ chọn cách tự “giết” mình như thế. Chúng tôi bị mất niềm tin, bị nghi ngờ, bị thiệt hại nặng nề, tại sao có thể nói là tạo scandal?”.

Và để chứng minh Cát Tiên Sa không liên quan đến scandal, ông Minh khẳng định, BTC vẫn đang âm thầm phối hợp với công an điều tra để xác định thủ phạm “dội bom” cho cuộc thi. Theo ông Minh, tiến độ công việc đã hoàn thành được 50% nhưng ngay cả trong trường hợp có tìm ra thủ phạm sớm hơn, BTC cũng sẽ không công bố vào lúc này mà có thể sẽ đợi đến khi cuộc thi kết thúc để không gây thêm những xáo trộn cho chương trình.

Ngay sau đó, đại diện truyền thông của The Voice, ông Lê Minh Hiếu đã trả lời một ý khác với ý của ông Nguyễn Quang Minh. Ông Hiếu cho hay, trước mắt BTC vẫn sẽ phối hợp cùng công an điều tra truy tìm đích danh người tung clip.

Ông Nguyễn Quang Minh, GĐ Công ty Cát Tiên sa, đơn vị sản xuất The Voice và nhạc sĩ Phương Uyên tại cuộc họp báo sau khi xảy ra scandal của Phương Uyên. 
Sau khi xác định cụ thể đó là ai, BTC vẫn sẽ ưu tiên và xem xét quyết định của Phương Uyên là cô có muốn công khai danh tính cụ thể và truy tố thủ phạm trước pháp luật hay không. Nếu đó từng là người quen thân thiết với Phương Uyên và bản thân nữ nhạc sỹ Ba Con Mèo không muốn truy cứu trách nhiệm, BTC sẽ tôn trọng quyết định của chị.

Dựa vào hai phát biểu trên có thể thấy việc công bố trước báo chí thủ phạm tung clip là rất khó xảy ra. Và chính sự nước đôi này rồi sẽ lại làm dấy lên những nghi hoặc mới trong lòng công chúng về sự “thật, giả” của scandal dàn xếp kết quả ở The Voice Vietnam của Phương Uyên.

Đến giờ, sự chính xác của clip Phương Uyên dàn xếp kết quả đã không còn chính xác. Nhưng công chúng không dễ gì tin rằng, nếu cái clip kia không được tung ra, liệu kết quả có khác đi như ngày hôm nay.

Vì thế dù BTC chương trình có đưa ra được những cái tên đã tung clip lên mạng thì cũng chẳng lấy lại được sự trong sạch của mình. Bởi lòng tin nơi công chúng đã mất. Có lẽ đây là bài học đắt giá nhất mà The Voice phải trả cho đến thời điểm này.

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn