Thế vận hội mùa đông 2018: Phát hiện VĐV đầu tiên dính doping

Thể thaoThứ Ba, 13/02/2018 11:53:00 +07:00

Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 phát hiện trường hợp dương tính với chất cấm đầu tiên.

VĐV đầu tiên bị phát hiện dương tính với doping tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 là Kei Saito (Nhật Bản). Theo thông báo của Ban chống Doping, Tòa án Trọng tài thể thao, VĐV môn trượt băng tốc độ được xác định sử dụng chất kích thích có tên Acelozamide. 

Kei Saito bị hủy tư cách thi đấu trong tất cả các nội dung đăng ký và phải rời làng VĐV ngay trong hôm nay (13/2). Hội đồng Olympic Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức một buổi họp báo về vụ việc này.

olympic (1)

 VĐV đầu tiên bị phát hiện doping ở Thế vận hội mùa đông 2018 là người Nhật Bản.

Việc Kei Saito bị cấm thi đấu vì doping có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến thể thao Nhật Bản ở thời điểm hiện tại, bởi đất nước mặt trời mọc chính là nước đăng cai Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Nhật Bản cũng là một trong những nước đi đầu của phong trào chống doping.

Dù vậy sự vắng mặt của Kei Saito cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của đội tuyển trượt băng tốc độ Nhật Bản. Anh chỉ được đăng ký là VĐV dự bị, do đó nhân sự của đội Nhật Bản không bị xáo trộn khi thi đấu nội dung 5.000m tiếp sức tại nhà thi đấu Gangneung hôm nay.

Minh Anh
Bình luận