Xuân Trường mang súng nước xuống đường đón Tết cổ truyền Thái Lan

Thể thaoThứ Ba, 16/04/2019 09:07:00 +07:00

Xuân Trường cùng các đồng đội mang súng nước xuống đường, tham dự Lễ hội té nước - Tết cổ truyền Songkran của người Thái Lan.

Xuan Truong - Buriram United (1)

Lương Xuân Trường và Hosogai cùng với súng nước tham gia Lễ hội té nước Songkran.

Xuan Truong - Buriram United (6)

Thần đồng Suphanat sử dụng một khẩu súng lớn nhưng anh bị các đồng đội tấn công tới tấp.

Xuan Truong - Buriram United (8) 3

 Tiền vệ Jakkaphan cũng sử dụng một khẩu súng lớn.

Xuan Truong - Buriram United (13) 8

Bộ đôi Supachok và Suphanat.

Xuan Truong - Buriram United (5) 4

 Trung vệ người Venezuena - Tunez Arceo

Xuan Truong - Buriram United (7) 5

HLV trưởng Bozidar Bandovic cũng xuống đường hòa vào ngày vui cùng các học trò. 

Xuan Truong - Buriram United (2) 9

Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan. Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch để đón năm mới. Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. 

Xuan Truong - Buriram United (3) 10

Từ Songkran xuất phát từ tiếng Phạn, với nghĩa "lúc thời gian chuyển dịch, mặt trời đi từ khu vực Hoàng Đạo sang khu vực Kim Ngưu trong vũ trụ", mọi người đón mừng Đản sinh Đức Phật bằng việc phun nước vào người nhau để gột rửa hết buồn phiền đón mừng năm mới.

Xuan Truong - Buriram United (4) 11

 

Xuan Truong - Buriram United (9) 12

 

Xuan Truong - Buriram United (11) 13

Tết té nước của Thái Lan mang tính chất cộng đồng. Do đó, lễ hội Songkran là một dịp lý tưởng để những cầu thủ nước ngoài như Xuân Trường chứng kiến và tham gia ngày hội. 

Mộc Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn