Xuân Trường lên báo Thái Lan: Tôi đồng ý sang Buriram mà không cần suy nghĩ nhiều

Thể thaoThứ Sáu, 17/05/2019 21:17:00 +07:00

Lương Xuân Trường trả lời trên tạp chí Buriam United, cho thấy lại đúng chất một thủ lĩnh U23 Việt Nam với kỳ tích Thường Châu năm 2018.

Chỉ là tân binh của Buriram, nhưng Xuân Trường nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ ở sân Chang Arena, như một động lực để anh khẳng định nơi đất khách.

Trên Tạp chí Buriram United, Xuân Trường có cuộc trò chuyện khá cởi mở, về bản thân, gia đình, bóng đá và cuộc sống ở Thái Lan.

Điều thú vị, cách Xuân Trường trò chuyện, trả lời phỏng vấn khiến người hâm mộ thấy lại hình ảnh đúng chất một thủ lĩnh U23 Việt Nam ở Thường Châu năm ngoái: sự chu đáo, chững chạc, cái nhìn sâu sắc, đầy ấm áp và một tinh thần vững vàng dẫu có khó khăn...

xuan-truong-buriram-united-tap-chi

 

Không thể từ chối lời mời từ Buriram United

- Buriram United: Anh hãy giới thiệu một chút về bản thân?

Xin chào, tôi tên Lương Xuân Trường, hoặc có thể gọi ngắn là Xuân Trường. Hiện tôi 24 tuổi, đến từ một tỉnh phía Bắc Việt Nam. Quê tôi là Tuyên Quang, khá xa so với thủ đô Hà Nội. Mất khoảng 2 tiếng rưỡi đi xe. Có rất nhiều địa điểm nổi tiếng mà mọi người rồi sẽ có dịp biết về quê tôi.

Nơi đây không phải là một thành phố du lịch, nhưng nổi tiếng là vùng đất của các cô gái xinh đẹp. (Cười) Câu chuyện về những người phụ nữ xinh đẹp quê tôi đã nổi tiếng khắp Việt Nam. Đó là một cách nói vui mà phần lớn người Việt vẫn hay nhắc.

Hiện tại, tôi đang thi đấu ở hàng tiền vệ Buriram United, và đây là mùa đầu tiên của tôi ở Thai League.

- Xuất phát điểm của anh với bóng đá là thế nào?

Khi còn rất nhỏ, tôi bắt đầu chơi bóng đá với cha. Tôi rất thích bóng đá.

- Cha anh có phải là cầu thủ bóng đá không?

Phải. Nhưng ông là một cầu thủ nghiệp dư. Ông không có cơ hội chơi chuyên nghiệp.

- Còn anh, anh đến với bóng đá chuyên nghiệp là khi nào?

Tôi bắt đầu chơi bóng một cách nghiêm túc khi lên 8 tuổi. Tôi trở thành thành viên đội bóng thành phố tham dự giải U11 quốc gia. Kể từ đó, tôi bắt đầu đi vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

- Anh có thần tượng những cầu thủ lớn nào không?

Steven Gerrard! Tôi thích anh ấy từ năm 2005. Trận chung kết Champions League giữa Liverpool và AC Milan, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy chơi một trận tuyệt vời. Sự thể hiện của Gerrard giúp Liverpool giành chức vô địch châu Âu.

- Hãy nói về mối quan hệ giữa anh với Buriram United?

Hai năm trước, đã có tin đồn về việc một đội bóng Thái Lan có ý mời tôi. Nhưng lúc đó tôi không thực sự chú tâm vào câu chuyện. Vâng, bởi vì tại thời điểm đó tôi đã không theo dõi bóng Thái Lan. Hơn nữa, thực tế đó vẫn chỉ là một tin đồn không hơn không kém.

- Khi tin đồn trở thành sự thật, cảm giác của anh ra sao?

Phải nói rằng tôi rất ngạc nhiên. Ngay khi biết rằng Buriram United muốn đưa tôi về đội, và gửi một đề nghị chính thức, tôi gật đầu ngay lập tức, mà không cần phải suy nghĩ nhiều (cười).

xuan-truong-buriram-united-1

 

Chưa hài lòng với chính mình

- Mục tiêu của anh với Buriram United?

Ở đây, mọi người đều là những cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm. Đội đã giành chức vô địch Thái Lan mùa giải trước. Mục tiêu chính của tôi là được thi đấu thường xuyên.

Với tôi, càng được xuất hiện nhiều trong đội hình chính càng tốt. Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập CLB. Nhưng hiện tại tôi không hài lòng với chính mình. Quỹ thời gian thi đấu của tôi không nhiều.

Vì thế, tôi hiểu rằng mình phải nỗ lực hơn nữa, để trở thành 1 trong 11 lựa chọn quan trọng nhất.

- Gia đình và người hâm của anh phản ứng thế nào, với những gì anh đang trải qua ở Buriram United?

Bố mẹ rất vui khi tôi được đến đây. Vì Buriram United là một trong những đội bóng tốt nhất khu vực ASEAN. Bố mẹ tôi cho rằng đây là thử thách lớn nhất với sự nghiệp của tôi.

Bố và mẹ đều nghĩ, chính thử thách lớn sẽ giúp tôi trở nên hoàn thiện mình hơn, phát triển hơn. Những CĐV của tôi cũng nghĩ vậy.

- Có sự khác biệt giữa cuộc sống ở Buriram và Việt Nam?

Có rất nhiều khác biệt. Đặc biệt là trong khía cạnh phải xa gia đình, xa bạn bè. Nhưng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tôi cố gắng hòa nhập. Các đồng đội giúp đỡ tôi. CLB cũng tạo nhiều điều kiện tốt cho tôi.

Cuộc sống ở Thái Lan

- Anh đã thử một số món ăn truyền thống của Thái Lan chưa, liệu anh có thích đồ ăn Thái?

Đồ ăn Thái rất khác với đồ ăn Việt Nam. Đồ Thái rất cay. Vâng, một số món ăn Việt Nam ở Thái cũng rất cay. Tôi cũng hiểu về vị cay của món Việt.

Dù vậy, ở nhà, mọi thứ không cay như ở đây (cười). Nhưng tôi đã quen với điều này. Ở Việt Nam, tôi cũng thường hay đi ăn đồ Thái.

- Là một người chơi nước ngoài, một cầu thủ đến từ Việt Nam, anh có gặp trở ngại trong giao tiếp không? Anh có lo lắng về khoản giao tiếp với đồng đội?

Tôi không thấy có vấn đề gì. Bởi vì, bóng đá bản thân nó có một thứ ngôn ngữ riêng. Chỉ cần nhìn nhau, chúng tôi có thể hiểu mình cần gì. Ngoài ra, tôi có thể nói tiếng Anh.

- Vâng, tiếng Anh của anh thực sự quá tốt (cười). Bóng đá Việt Nam có gì khác với Thai League, và anh làm sao để thích nghi?

Các nền văn hóa khác nhau, dẫn đến việc các giải đấu cũng khác nhau. Nhưng không quá nhiều. Ở Thái Lan, có nhiều cầu thủ nước ngoài nổi tiếng hơn thi đấu.

xuan-truong-buriram-united-tre-em 3

 

Đồng đội, bạn bè và gia đình

- Anh thân với ai nhất trong đội? Các đồng đội mới có giúp đỡ nhiều cho anh không?

Tôi duy trì mối quan hệ cởi mở với cả đội. Cả những đồng đội người Thái Lan, và các cầu thủ ngoại. Nhưng thân thiết hơn cả, có lẽ là Sasalak Haiprakhon. 

Nhìn chung, mọi người ở đây đều thân thiện. Tất cả đều chào đón và tôn trọng tôi.

- Anh có bí quyết gì để giảm sự căng thẳng, cũng như áp lực?

Phương pháp thư giãn đơn giản nhất của tôi là ở nhà, xem phim, gọi điện cho bố mẹ. Cũng có thể là trò chuyện với một vài người bạn ở Việt Nam. Thỉnh thoảng, tôi chọn cách cùng một vài đồng đội đi ăn.

- Ngoài bóng đá, anh còn thích gì khác?

Du lịch, bơi lội, nghe nhạc.

- Gia đình có sang đây thăm anh không?

Bố mẹ tôi sẽ đến thăm sớm.

vtc news - Xuan Truong (14) 9

Xuân Trường cùng Buriram thi đấu khá tốt tại giải quốc nội.

Tình cảm của người hâm mộ

- Lương Xuân Trường là cầu thủ quan trọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, nằm trong số các cầu thủ có lượng hâm mộ đông đảo nhất. Khi sang Buriram, người hâm mộ Việt vẫn theo dõi. CĐV Buriram cũng rất nhanh chóng yêu thích anh. Anh cảm nhận được điều đó chứ?

Trước tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan. Tôi có thể cảm thấy niềm tin từ phía người hâm mộ. Đối với tôi, điều này rất đặc biệt. Đó là lý do để tôi phải làm việc chăm chỉ hơn.

- Trên Fan Page Buriram United của chúng tôi, người hâm mộ Việt Nam bình luận rất nhiều dưới những hình ảnh của anh. Anh biết điều đó chứ?

Tôi thực sự không biết. Để tôi kiểm tra xem (cười)

- Người hâm mộ Buriram United và các CĐV Việt Nam có khác nhau nhiều không?

Tôi nghĩ rằng người hâm mộ của cả hai nước thực tế có nhiều điểm giống nhau. Chỉ khác, CĐV Thái Lan nói tiếng Thái với tôi, mà tôi không hiểu lắm. Người hâm mộ Việt Nam thì nói tiếng Việt với tôi.

- Vậy thì chúng tôi sẽ đề nghị CĐV Thái Lan nói tiếng Anh với anh.

Thật chứ? (cười). Điều đó thực sự thú vị!

- Cuối cùng, anh muốn gửi điều gì đến người hâm mộ?

Tôi muốn cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi có thể cảm thấy rằng người hâm mộ tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi rất tự hào về điều này, nhất là khi bản thân từng nghĩ đến những khó khăn để nhận được sự cổ vũ.

Sự ủng hộ này mang đến cho tôi sức mạnh. Tôi hứa, sẽ sớm thể hiện mức độ cao nhất, tốt nhất cho Buriram United.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn