Xhaka: 'Hi vọng Puma không sản xuất bao cao su'

Thể thaoThứ Hai, 20/06/2016 22:35:00 +07:00

Tiền vệ của đội tuyển Thụy Sĩ đã chế giễu hãng thời trang thể thao Puma sau sự cố diễn ra ở trận đấu đêm qua.

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Thụy Sĩ trên sân Stade Pierre-Mauroy đã diễn ra với một thế trận giằng co và quyết liệt. Cầu thủ 2 đội đã không ít lần tranh chấp nảy lửa trên sân, trong đó 3 người bên phía Thụy Sĩ bị rách áo.

1

 Xhaka phải thay áo tới 2 lần

Lần lượt Admir Mehmedi, Breel Embolo và Granit Xhaka phải thay áo ngay trong trận đấu. Riêng tiền vệ tân binh của Arsenal phải làm điều đó tới 2 lần.

“Tôi hi vọng Puma không sản xuất bao cao su”, Xhaka nói đùa về sự cố hi hữu mà anh và các đồng đội gặp phải.

Trong khi đó, đồng đội Embolo của anh cho biết: “Chúng tôi đã gặp phải vài vấn đề với những chiếc áo. Người phụ trách trang phục chưa thật sự sẵn sàng như chúng tôi.”

Lên tiếng về vấn đề này, người phát ngôn của Puma chia sẻ với tờ The Guardian: “5 đội bóng dùng trang phục của Puma đã thi đấu ở giải này mà không gặp vấn đề như vậy.  Chúng tôi đang xem xét đến nguyên liệu làm áo và sẽ cung cấp thêm thông tin khi nào có.”

Giống như Puma, Adidas cũng gặp phải trường hợp dở khóc dở cười khi một trong số những trái bóng Beau Jeu được sử dụng trong trận đấu  bị rách.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn