World Cup tang tóc: Đánh bom khủng bố, thảm sát hàng loạt

Thể thaoThứ Tư, 18/06/2014 11:24:00 +07:00

(VTC News) - Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra bên ngoài khu vực xem World Cup ở Đông Bắc Nigeria làm chết nhiều người.

(VTC News) - Một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra bên ngoài khu vực xem World Cup ở Đông Bắc Nigeria làm chết nhiều người.

Theo cảnh sát, kẻ đánh bom đã lái một chiếc taxi tới địa điểm xem World Cup ở Damaturu, bang Yobe ngay sau khi trận đấu giữa Brazil và Mexico vừa bắt đầu được vài phút và kích hoạt thiết bị gây nổ. Các nhân chứng cho biết có ít nhất 7 thi thể đã được tìm thấy và 15 người khác ở trong tình trạng nguy kịch đang điều trị tại bệnh viện thành phố.
Hiện trường một vụ tấn công của nhóm Boko Haram. 
Những người sống sót vẫn chưa hết hoảng loạn bởi họ lo sợ sẽ có vụ nổ thứ hai nhằm vào những người đang chạy trốn sau vụ nổ đầu tiên. Đây được coi là “thủ đoạn truyền thống” của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, vốn đã gây ra nhiều vụ khủng bố ở Nigeria. Chỉ trong vài tuần gần đây đã có 2 vụ đánh bom làm chết hơn 40 người ở hai thành phố miền Bắc đất nước này.

Được biết, nhóm khủng bố Boko Haram đang bắt giữ 250 nữ sinh làm con tin để yêu cầu đổi lấy những thành viên của họ bị chính phủ giam giữ. Lực lượng quân đội Nigeria tuyên bố họ biết địa điểm giam giữ các con tin nhưng không thể tấn công do lo ngại sẽ có tổn thất rất lớn về người, còn Tổng thống Goodluck Jonathan giữ lập trường kiên quyết không thương lượng với khủng bố.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, những địa điểm tập trung đông người xem bóng đá trở thành mục tiêu “hấp dẫn” với những kẻ khủng bố trong cuộc chiến đấu chống lại chính phủ Nigeria.

Trước đó, đã có ít nhất 50 người thiệt mạng khi các tay súng Hồi giáo cực đoan xả súng vào người dân đang xem World Cup, đốt khách sạn, đồn cảnh sát và ngân hàng tại Kenya.

Hiện trường vụ thảm sát ở Kenya
Theo lời các nhân chứng, 30 tay súng từ hai xe buýt nhỏ xông vào tấn công người dân trong thị trấn Mpeketoni, nằm gần biên giới Somali.

Lực lượng phiến quân Hồi giáo al Shabaab của Somalia sau đấy lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ thảm sát trên. Nhóm này cho biết vụ thảm sát là nhằm trả thù sự hiện diện của quân đội Kenya tại Somalia và việc giết người Hồi giáo tại đây.

Đây là vụ thảm sát kinh hoàng nhất tại Kenya kể từ tháng 9/2013 sau khi các tay súng al-Shabab xả súng vào một trung tâm mua sắm khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn