World Cup 2014 phá sâu hàng loạt kỷ lục

Thể thaoThứ Tư, 02/07/2014 02:00:00 +07:00

World Cup 2014 đang chứng kiến những kỷ lục liên tục bị phá vỡ.

World Cup 2014 đang chứng kiến những kỷ lục liên tục bị phá vỡ.

Messi lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Với việc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Argentina thắng Thụy Sĩ ở vòng 1/8, chân sút này đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở 4 trận đấu liên tiếp.
Messi
Messi giữa vòng vây cầu thủ Thụy Sỹ
Tại vòng bảng, Messi đã được bình chọn sau khi ghi những bàn thắng quan trọng giúp Argentina vượt qua Bosnia, Iran và Nigeria, để kết thúc ở ngôi nhất bảng F với số điểm tuyệt đối.

Trước đó, "El Pulga" (Chú lùn) đã san bằng kỷ lục ghi 4 bàn thắng liên tiếp tại một kỳ World Cup do huyền thoại đồng hương Diego Maradona lập nên ở Mexico 1986 - năm mà Argentina đã vô địch. Ngoài ra, anh cũng trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên ghi bàn thắng tại cả 3 trận của vòng đấu bảng, kể từ năm 1958, khi Omar Corbatta đạt thành tích này tại World Cup ở Thụy Điển.
 
Số bàn thắng kỷ lục

Theo thống kê ở vòng bảng, World Cup 2014 là kỳ đại hội có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử, với kỷ lục 136 bàn - nhiều hơn sáu bàn so với kỷ lục trước đó được lập tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002.

Và những cơn mưa bàn thắng vẫn tiếp tục rơi trên sân cỏ vòng đấu loại trực tiếp. Pha đánh đầu vào lưới Nigeria của Paul Pogba là bàn thắng thứ 146 của giải đấu, nhiều hơn một bàn so với tổng số bàn thắng ghi được tại World Cup 2010.

World Cup của mạng xã hội

Đây là sự kiện đánh dấu thành công vượt trội của các phương tiện truyền thông xã hội. Cả hai trang mạng Twitter và Facebook đều đạt đến những con số kỷ lục về sự tương tác với người dùng.
 World Cup gây sốt trên mạng xã hội
Một kỷ lục đã được tạo ra, khi có đến 16,4 triệu lượt tweet được gửi đi sau chiến thắng của Brazil trước Chile trên chấm phạt đền vòng 1/8 (còn gọi là vòng 16 đội, thi đấu với thể thức loại trực tiếp chọn ra tám đội thắng ở tám cặp đấu). Trong đó, có đến 388.985 lượt tweet được đăng tải trong khoảnh khắc sau cuối của trận đấu - khi trung vệ Gonzalo Jara đá trượt quả 11m sống còn của Chile. Đây chính là sự kiện có số lượt tweet liên quan nhiều nhất trong lịch sử ngành truyền thông.

Không thua kém Twitter, suốt từ đầu mùa World Cup đến nay, Facebook cũng lần đầu tiên trong 10 năm lịch sử đạt đến kỷ lục có một tỷ lượt tương tác.

Faryd Mondragon – cầu thủ nhiều tuổi nhất

Colombia đang có màn trình diễn tuyệt vời nhất trong lịch sử tham dự World Cup. Họ giành chiến thắng cả bốn trận đã qua, và lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải bóng đá lớn nhất thế giới.
Thủ thành Mondragon phá kỷ lục của Roger Milla
Hiện tại Colombia cũng là đội tuyển có cầu thủ lớn tuổi nhất chơi tại một vòng chung kết World Cup, đó là thủ thành 43 tuổi -  Faryd Mondragon. Anh đánh bại kỷ lục 42 tuổi mà cựu tiền đạo Roger Milla của Cameroon lập tại vòng chung kết World Cup 1994 ở Mỹ.

Mondragon từng vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 4-1 trước Nhật Bản, trận đấu diễn ra ba ngày sau sinh nhật của anh, và cũng là lần trở lại sân đầu tiên của thủ môn này từ năm 2005.

Cầu thủ có tên dài nhất và ngắn nhất

Phải lên đường về nước sau thất bại trước Costa Rica ở loạt sút luân lưu vòng 1/8 vừa qua, nhưng Sokratis Papastathopoulos của Hy Lạp vẫn kịp ghi tên vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn có tên dài nhất World Cup.

Pha làm bàn của anh được thực hiện ở thời gian đá bù trận gặp Costa Rica vừa qua, buộc hai đội phải thi đấu hiệu phụ và sau đó là sút luân lưu.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Jo của Brazil trở thành cầu thủ có tên ngắn nhất thi đấu tại vòng chung kết một kỳ World Cup.

Cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất

Ghana đã có một giải đấu tệ hại với những bê bối về vấn đề tiền thưởng và tình trạng vô kỷ luật, nhưng lẫn trong đó cũng có những điểm sáng. Đó là việc tiền đạo Asamoah Gyan trở thành cầu thủ châu Phi ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.
Gyan Asamoah
Pha làm bàn của Gyan được thực hiện trong trận thua 1-2 trước Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, nâng tổng số bàn thắng anh ghi được tại World Cup lên con số sáu, vượt qua kỷ lục năm bàn của cựu tiền đạo Cameroon - Roger Milla.

Gyan, năm nay 28 tuổi, cũng trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi bàn ở ba vòng chung kết World Cup.


Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn