'Vua dội bom' 2017: Nghỉ Tết dương lịch, Messi, Ronaldo mất ngôi số 1?

Thể thaoThứ Hai, 25/12/2017 14:21:00 +07:00

Việc La Liga nghỉ đông có thể khiến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để tuột mất danh hiệu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm 2017.

Tính đến hết ngày Giáng Sinh, số bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cho cả CLB lẫn ĐTQG đều là 53. Hai siêu sao đang chơi bóng tại La Liga có thành tích ngang bằng với Robert Lewandowski, chia sẻ vị trí dẫn đầu trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trên toàn thế giới trong năm 2017.

Tính riêng về số bàn thắng trong màu áo CLB ở giải quốc nội, Ronaldo lại lép vế hoàn toàn so với hai người đồng nghiệp. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ ghi vỏn vẹn 19 bàn cho Real Madrid tại La Liga trong vòng 12 tháng gần nhất. Trong khi đó, Messi có 40 bàn cho Barcelona ở cùng giải đấu, Lewandowski "nổ súng" 33 lần trong màu áo Bayern Munich tại Bundesliga.

messi

Messi và Ronaldo cùng ghi được 53 bàn thắng trong năm 2017.

Tuy nhiên "vua dội bom" của bóng đá thế giới năm 2017 chưa chắc là 1 trong 3 cái tên kể trên. Kỳ nghỉ đông của La Liga và Bundesliga có thể khiến Messi, Ronaldo và Lewandowski ngậm ngùi nhìn một đàn em chiếm lấy vị trí số 1.

Lúc này, trong khi các đội bóng ở Tây Ban Nha, Đức, Pháp và nhiều nước châu Âu đã hoàn thành lịch thi đấu của năm 2017, giải Ngoại Hạng Anh vẫn còn 1 vòng đấu diễn ra vào ngày Lễ tặng quà (26/12). Đó là cơ hội cho Harry Kane, cầu thủ đứng thứ năm trong danh sách các chân sút ghi bàn nhiều nhất thế giới, vượt lên chiếm vị trí số 1.

harry kane

 Harry Kane sẽ qua mặt Messi, Ronaldo và Lewandowski nếu ghi thêm... 4 bàn trong trận đấu cuối cùng của năm 2017.

Tiền đạo của Tottenham vừa ghi một cú hat-trick vào lưới Burnley để nâng tổng số bàn thắng trong năm 2017 lên con số 50. Để qua mặt Messi, Ronaldo và Lewandowski, Kane cần chọc thủng lưới Southampton... 4 lần ở vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh.

Năm 2016, Messi là "vua dội bom" của bóng đá thế giới với 59 bàn thắng, 51 trong số đó được ghi cho Barcelona. Ronaldo đứng thứ hai với 51 pha lập công cho cả Real Madrid lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha. Kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch lúc này vẫn thuộc về Lionel Messi khi anh đạt tới con số 91 bàn trong năm 2012.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn