Vừa đến Việt Nam, Giám đốc kỹ thuật HAGL tuyên bố sẽ vô địch V-League

Thể thaoThứ Tư, 18/10/2017 16:31:00 +07:00

Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của HAGL Chung Hae-seong cho biết ông là người có tham vọng nên đặt mục tiêu cải thiện thành tích của đội nhà, tiến đến việc vô địch V.League 2019.

Sáng 18/10, ông Chung Hae-seong đã bay đến TP.HCM để gặp gỡ lãnh đạo CLB HAGL và nhà tài trợ. Dự kiến tối cùng ngày ông sẽ bay lên Gia Lai để bắt đầu công việc. Trong vai trò Giám đốc kỹ thuật ông sẽ bao quát vấn đề chuyên môn của đội 1 và các tuyến trẻ. Hợp đồng của Chung với đội bóng của bầu Đức kéo dài đến cuối năm 2019.

Tham vọng cao cùng đội bóng của bầu Đức

“Khi thương lượng hợp đồng, ban lãnh đạo HAGL không đặt nặng yêu cầu về thành tích. Nhưng tôi biết HAGL đang đứng 12/14 tại V.League nên trước mắt tôi sẽ dành thời gian còn lại của mùa giải để đánh giá, tìm hiểu cầu thủ. Tôi phấn đấu đưa đội nhà vào tốp giữa trong năm 2018 và nuôi ước mơ lớn vô địch V.League 2019, dự AFC Champions League”, ông Chung Hae-seong chia sẻ.

‘Toi muon dua HAGL vo dich V.League 2019, du AFC Champions League’ hinh anh 1

Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cùng bà Nguyễn Thu Ngọc, đại diện nhà tài trợ đón ông Chung Hae-seong sáng 18/10. 

Chuyên gia bóng đá người Hàn Quốc tiết lộ đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam. Lần đầu tiên ông đến TP.HCM năm 1999 để cùng đội Olympic Hàn Quốc dự một giải bóng đá quốc tế. Sau đó vài năm, ông cùng gia đình sang Việt Nam du lịch. Tuy nhiên lần thứ 3 này rất khác khi ông đến làm việc cho một trong những đội bóng được biết đến nhiều nhất ở Việt Nam.

“Tôi chưa biết nhiều về cầu thủ HAGL và còn nhiều thời gian để tiếp xúc, cảm nhận họ trong thời gian tới. Mục tiêu của tôi là phải tìm được điểm tương thích với họ, giúp họ thể hiện hết khả năng của mình. Tôi tin rằng khi làm được điều này, thành tích của đội bóng được cải thiện là chuyện đương nhiên”, ông Chung chia sẻ thêm.

Là người có 2 lần dự World Cup với tư cách HLV cũng như kinh qua việc huấn luyện ở các CLB của Hàn Quốc, ông Chung nhấn mạnh ngoài nhiệm vụ chuyên môn ông sẽ giúp các cầu thủ HAGL phát triển về thể lực, dinh dưỡng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Theo ông đây là điều rất quan trọng.

Bên cạnh đó, ông Chung cũng mong muốn đưa Lương Xuân Trường về thi đấu tại V.League 2019 để thực hiện mục tiêu vô địch. Tuy nhiên điều này tùy thuộc và quyết định của ban lãnh đạo đội bóng cũng như mong muốn của cầu thủ. Hiện tại, Xuân Trường thi đấu cho Gangwon FC theo hợp đồng cho mượn đến hết năm 2019.

Không nghĩ đến việc làm trợ lý cho Park Hang Seo

Trước khi ông Chung đến HAGL, người đồng nghiệp của ông là Park Hang-seo đã ký hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông  rất vui mừng về điều này nhưng không nghĩ đến việc làm trợ lý cho người đồng hương.

Ông Chung nói: “Trước tiên phải nói rằng ông Park có muốn tôi làm trợ lý không đã. Tôi không nghĩ đến chuyện này vì muốn tập trung tổ chức huấn luyện cho HAGL. Nhiệm vụ của tôi là ở CLB và trách nhiệm với CLB. Còn ông Park có trách nhiệm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên, hai bên chắc chắn sẽ hợp tác tốt với nhau”.

‘Toi muon dua HAGL vo dich V.League 2019, du AFC Champions League’ hinh anh 2

Ông Chung Hae-seong đặt mục tiêu cao cùng HAGL. 

Không nghĩ đến chuyện lên tuyển nhưng GĐKT của HAGL cho biết việc có 1 HLV đồng hương tại ĐTQG mang đến những lợi thế. “Chẳng hạn khi ông Park muốn gọi cầu thủ HAGL lên tuyển, tôi sẽ có những tư vấn, báo cáo chính xác nhất cho ông ấy để tìm ra người phù hợp với lối chơi của đội. Ngược lại, khi ông ấy muốn cầu thủ đó cần cải thiện điều gì có thể trao đổi trực tiếp với tôi”.

Có mục tiêu riêng nhưng ông Chung cam kết sẽ dốc hết sức để cùng HLV Park Hang Seo nâng cao chất lượng của cầu thủ Việt Nam, đưa vị thế của bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Ông tin rằng điều này hoàn toàn khả thi khi kết nối được tinh thần của các cầu thủ về một điểm chung để phát huy được sức mạnh tổng thể.

Ông Chung Hae Seong là HLV dày dạn kinh nghiệm trận mạc quốc tế. Ở cấp đội đội tuyển, ông là trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Olympic Hàn Quốc tham dự Olympic Sydney 2000. Sau đó, ông làm trợ lý HLV Guus Hiddink dự World Cup 2002 đóng góp vào sự thành công của đội tuyển Hàn Quốc - quốc gia đầu tiên của Châu Á - giành hạng 4 giải vô địch thế giới.

Tiếp theo, HLV Chung làm trợ lý số 1 của đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2010 (lọt vào vòng 1/16). Trong năm 2017, ông Chung được LĐBĐ Hàn Quốc bổ nhiệm là trợ lý số 1 đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Đức Ulrich Stielike. Khi ông Stielike từ chức, ông Chung quyết định rút lui khỏi đội tuyển Hàn Quốc tháng 7/2017.

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn