Vì sao Tuấn Anh chưa tự tin nếu được gọi lên tuyển Việt Nam?

Thể thaoThứ Bảy, 11/05/2019 17:26:00 +07:00

Tiền vệ của HAGL chia sẻ suy nghĩ trước thông tin có thể được triệu tập lên tuyển Việt Nam đá King's Cup vào tháng 6 tới.

Cuộc so tài giữa Viettel và HAGL sẽ là lần đầu sau nhiều năm, tiền vệ Tuấn Anh trở lại thi đấu ở sân Hàng Đẫy. Sau 2 mùa liên tiếp phải nghỉ thi đấu do chấn thương, Tuấn Anh đã trở lại và chơi khá tốt tính đến thời điểm này. Đội trưởng của HAGL là một trong những người được kỳ vọng sẽ lên tập trung cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho King's Cup.

"Mục tiêu của tôi là tập trung thi đấu cho HAGL. Được khoác áo ĐTQG là vinh dự với mọi cầu thủ, nhưng tôi không tự tin lắm vì chưa làm việc với HLV Park Hang Seo bao giờ, chưa biết mình có phù hợp với lối chơi của thầy hay không", Tuấn Anh chia sẻ.

Tuan Anh

 Tuấn Anh chia sẻ về những ngày trở lại sau chấn thương. (Ảnh: Như Đạt)

Tiền vệ người Thái Bình chưa từng được triệu tập dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Trong tay HLV Park Hang Seo hiện tại là một loạt tiền vệ trung tâm "cứng" ở V-League như Hùng Dũng, Huy Hùng, Đức Huy. Ngoài ra, Khắc Ngọc hay Văn Thuận cũng là những lựa chọn tiềm năng. Theo Tuấn Anh, mỗi cầu thủ đều có thế mạnh riêng.

"Có nhiều cầu thủ hay nhưng quan trọng họ có hợp với lối chơi của HLV Park Hang Seo hay không, điều đó tuỳ thuộc vào HLV. Đức Huy, Hùng Dũng đã làm việc với thầy Park rồi nên ban huấn luyện hiểu họ chơi tốt thế nào, tôi không muốn nhắc lại", Tuấn Anh khẳng định. 

Tiền vệ của HAGL cũng chia sẻ về sự trở lại sau chấn thương dài hạn. "Thời điểm hiện tại, tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất, không muốn so sánh bản thân mình với hồi trước. Bóng đá là môn thể thao đối kháng. Trước mắt thì tôi chỉ muốn tập trung cho HAGL, tôi cũng chưa nghe gì về tin đồn có thể được gọi lên tuyển.

Cầu thủ chấn thương bị lãng quên là điều bình thường, và bóng đá mỗi thời lại mỗi khác, thay đổi rất nhanh, nhận được tình cảm vậy, tôi chỉ có thể cố gắng thể hiện tốt nhất trên sân". 

tuan anh hagl khanh hoa

Tuấn Anh (phải) mang băng đội trưởng của HAGL. 

Đối đầu với Tuấn Anh trong trận này sẽ là hàng thủ "rắn mặt" của Viettel với những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trương Văn Thiết hay Nguyễn Đức Chiến. Thử thách ngăn cản tiền vệ mang áo số 11 toả sáng là không nhỏ.

"Tôi rất vui khi gặp lại anh Hải (Quế Ngọc Hải - pv). Các anh em chơi với nhau nên mọi người quý mến nhau, trong sân đối đầu nhau hết sức nhưng cũng có thể nói đùa với nhau một vài câu.

Viettel đang dần chơi tốt hơn. Họ có đội hình cân bằng một cách rất tốt, có ngoại binh chơi ở giữa. Anh Hải cũng có thể đá giữa, đá trụ với nền tảng kỹ thuật tốt. Hoàng Đức là tài năng trẻ với cái chân rất khéo. Đây là trận đấu khó khăn với HAGL", Tuấn Anh khẳng định.

Ngoc Hai 3

Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng sẽ lĩnh xướng hàng thủ Viettel. (Ảnh: Hồng Nam)

Tuấn Anh cũng tâm sự về những câu chuyện giữa cầu thủ này và Công Phượng - người đồng đội đang chơi bóng tại Hàn Quốc trong màu áo Incheon United.

"Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện, đàn ông gặp nhau thì nói nhiều chứ ít nói qua điện thoại lắm. Bất cứ cầu thủ Việt Nam nào ra nước ngoài cũng gặp khó khăn, môi trường mới, nền bóng đá cao hơn mình. Incheon United lại mới đổi HLV, nên Công Phượng phải thích ứng lối chơi.

Phượng đá chính, ghi bàn hay không với tôi không quan trọng, Phượng không bị đau là tốt với tôi rồi. Cũng mong Phượng sẽ vào sân, hiện tại Phượng đã làm những gì tốt nhất. Chúng tôi không chia sẻ được nhiều, nhưng tôi cũng hiểu cảm giác ấy, mà Phượng cũng có nhiều kinh nghiệm rồi. Với Xuân Trường thì tôi càng tâm sự ít hơn, vì tôi không phải người nói chuyện điện thoại nhiều", Tuấn Anh chia sẻ. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn