Vì sao HLV Park Hang Seo ‘bỏ rơi’ đội trưởng Văn Quyết?

Thể thaoThứ Ba, 20/03/2018 09:36:00 +07:00

Ông Park Hang Seo đã không triệu tập đội trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Quyết chuẩn bị cho trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019.

Chiều 19/3, HLV Park Hang Seo cô bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2019 với 23 cầu thủ.

Tuy nhiên, trong danh sách này không có tên tiền đạo Nguyễn Văn Quyết – người mà ông Park trao tấm băng đội trưởng trong trận đấu gần nhất của tuyển Việt Nam.

Không khó để lý giải vì sao cầu thủ của Hà Nội FC vắng mặt ở đợt tập trung này. Văn Quyến nhận án treo giò của Ban kỷ luật VFF sau tình huống thúc cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú ở lượt trận cuối cùng V-League 2017.

Hai trận đấu vừa qua của Hà Nội FC tại V-League 2018, Văn Quyết đều phải làm khán giả. Và đó là lý do khiến ông thầy người Hàn Quốc không muốn đưa Văn Quyết lên tuyển thời điểm này.

Van Quyet

Văn Quyết ngồi xem trận Hà Nội vs Hải Phòng cùng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trên khán đài. 

Ngoài ra, thể lực và tâm lý của Văn Quyến có thể chưa đảm bảo sau thời gian dài nghỉ ngơi trước mùa giải.

Cũng vì án phạt nói trên mà Văn Quyết đã bị gạt ra khỏi danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2017 dù trước đó được xem là ứng viên số 1 cho danh hiệu này.

Trước đó, Văn Quyết cũng không để lại nhiều dấu ấn trong trận tuyển Việt Nam bị Afganistan cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình – trận đấu ra mắt ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo. Vì thế, ông Park muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện, đặc biệt là những cầu thủ U23.

Đây không phải lần đầu tiên Văn Quyết vắng mặt ở đội tuyển quốc gia. Đầu năm 2016, HLV Hữu Thắng cũng đã triệu Văn Quyết lên đội tuyển nhưng sau đó phải trả về vì lý do Văn Quyết lúc đó cũng đang chịu án kỷ luật của VFF sau những lùm xùm ở V-League.

Thiên Mộc
Bình luận
vtcnews.vn