Vì sao Casillas xứng đáng với Quả bóng Vàng?

Thể thaoThứ Bảy, 07/07/2012 09:00:00 +07:00

Iker Casillas với hành trình lên đỉnh vinh quang của La Roja cùng các đồng đội cho thấy mình xứng đáng có một danh hiệu cá nhân để đời.

(VTC News) - Người đội trưởng của nhà vô địch Tây Ban Nha, thủ thành Iker Casillas với hành trình lên đỉnh vinh quang của La Roja cùng các đồng đội cho thấy mình xứng đáng có một danh hiệu cá nhân để đời.

Nếu như Leo Messi đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2011 khi tỏa sáng rực rỡ để Barca có trọn vẹn bộ danh hiệu cao quý ở cấp CLB. Năm nay, Leo Messi còn xuất sắc hơn khi phá vỡ mọi kỷ lục ở cấp cá nhân cùng Barcelona. 73 bàn thắng trong một mùa giải sẽ là một mốc son của lịch sử và sẽ phải rất lâu nữa mới bị phá vỡ… Theo đó, tiền đạo người Argentina vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý này. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau kỳ Euro trên đất Ba Lan và Ukraine.

"Thánh" Iker hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012 

Cristiano Ronaldo, người cạnh tranh trực tiếp với Messi đã một lần nữa thất bại cùng ĐTQG. Euro được xem là vùng trời không Messi để CR7 tự do vẫy vùng và thể hiện. Tuy nhiên, Ronaldo một lần nữa gây thất vọng khi anh chỉ có thể đưa Bồ Đào Nha đến bán kết. Thất bại trước Tây Ban Nha như một lời kết cho cuộc đua với Messi của Ronaldo cho danh hiệu cao quý ở cấp cá nhân trong năm 2012.

Euro 2012 được xem như giải đấu tôn vinh sự xuất sắc của “Thánh” Iker. Đó là pha phản xạ xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Ivan Rakitic trong trận đấu với Croatia; hay đó là pha bay người ngoạn mục đánh bại Moutinho trong loạt đấu súng định mệnh với người Bồ ở bán kết; hay đó là những phán đoán chính xác trong trận chung kết khiến người Ý cay đắng với thất bại 0-4…

Casillas đã vượt qua huyền thoại Dino Zoff để trở thành “người gác đền” xuất sắc với thành tích 511 phút không để thủng lưới (trong khi thành tích của Zoff là 494 phút). Và thành tích 137 khoác áo ĐTQG với 100 trận thắng như một thành tích đáng tự hào của thủ thành thuộc biên chế đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở cấp độ CLB, Iker Casillas cùng các đồng đội đã chấm dứt sự thống trị của Barcelona tại La Liga sau 3 mùa giải. Có lí do để tin ngày Casillas vượt mặt Messi trong cuộc đua danh hiệu cá nhân của năm này đang đến rất gần với sự thực.

Ai sẽ là người cán đích cuộc đua cá nhân này? 

Những huyền thoại bóng đá như Pele hay Di Stefano đều cho rằng Iker Casillas xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012. Với những gì đã trình diễn trên đất Ba Lan và Ukraine trong “mùa hè bất tận” vừa qua, Casillas như khẳng định vị thế của chính mình. “Thông thường danh hiệu Quả bóng Vàng sẽ tập trung vào những tiền đạo hay tiền vệ kiến thiết lối chơi, nhưng điều đó thực không công bằng. Với những gì Casillas đã thể hiện trong mùa bóng năm nay, anh ấy xứng đáng có được những danh hiệu cá nhân cao quý”, Vua bóng đá nhận định.

Trong khi đó, tạp chí France Football được coi là “cha đẻ” của “Quả bóng vàng” cũng cho rằng “Thánh” Iker xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý nhất của một cầu thủ chuyên nghiệp. Trong số 125.000 phiếu bầu của tạp chí này, có tới 61% lựa chọn thủ quân của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012.

Nếu như Casillas là chủ nhân của Quả bóng Vàng năm nay thì đó cũng là kết cục hợp lí cho những nỗ lực của một cá nhân có những cống hiến to lớn cho bóng đá Tây Ban Nha và thế giới. Còn nếu không, hãy đổ lỗi cho Pele vì “Vua bóng đá” đã trót dự đoán…


Trần Chân

Bình luận
vtcnews.vn