Văn Lâm chơi hay, Muangthong United thăng tiến ngoạn mục ở Thai League

Thể thaoChủ Nhật, 28/07/2019 06:49:00 +07:00

Văn Lâm tiếp tục bắt chắc chắn và ổn định trong chiến thắng 2-1 của Muangthong United trước Ratchaburi.

Với Văn Lâm và Muangthong United, khó khăn dường như đã ở lại phía sau. Dưới thời tân HLV Alexander Gama (từng dẫn dắt U23 Thái Lan), Muangthong United chơi khởi sắc, thắng 4/5 trận liên tiếp để bỏ xa nhóm xuống hạng. Tối qua, đội chủ sân SCG tiếp tục đánh bại Ratchaburi với tỉ số 2-1, qua đó tạm chiếm vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Video: Muangthong United 2-1 Ratchaburi 

Muangthong nhanh chóng hưởng niềm vui ở phút thứ 2 khi ngoại binh Heberty dứt điểm chân trái quyết đoán, mở tỉ số trận đấu. Thế trận một chiều được đội chủ nhà duy trì, đặc biệt sau khi Ratchaburi thiệt quân với thẻ đỏ trong hiệp 2.

Đội bóng của HLV Gama ghi thêm 1 bàn nữa do công của Aung Thu - chân sút được mệnh danh là "Ronaldo Myanmar". Phút 80, Aung Thu nhận bóng, khéo léo đánh lừa 2 hậu vệ Ratchaburi trước khi dứt điểm tung lưới nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng của đội khách trong những phút cuối chỉ mang ý nghĩa danh dự. Văn Lâm cũng có trận đấu tốt khi xử lý chính xác mọi tình huống, làm chủ không gian tuyệt vời và bắt bóng bổng rất chắc. Thủ môn người Việt Nam cũng chỉ huy hàng thủ tuyệt vời và thường xuyên động viên, căn chỉnh vị trí cho đồng đội mỗi khi hậu vệ Muangthong United sai sót.

dang-van-lam-muangthong-united

 Văn Lâm đang bắt ổn định.

Văn Lâm cũng chơi rất hay ở vòng trước khi giữ sạch lưới, giúp đội nhà thắng Chiangrai 1-0 và lọt vào đội hình tiêu biểu Thai League. 6 trận gần nhất, Văn Lâm lọt lưới 5 bàn, trung bình 0,83 bàn/ trận. Cần nhớ, 14 trận trước đó, Văn Lâm lọt lưới đến 22 bàn, trung bình 1,57 bàn/ trận. Thông số cho thấy thủ môn cao 1m88 cùng các đồng đội đã cải thiện ra sao về chuyên môn.

Vị trí thứ 7 cùng 27 điểm chưa khiến CĐV hài lòng nếu xét về tham vọng đầu mùa. Tuy nhiên, Muangthong đã khởi đầu quá tệ và chuỗi phong độ trong thời gian qua giống cơn mưa rào trên mảnh đất cằn cỗi. Đội bóng được mệnh danh là "Manchester United Thái Lan" cần tận dụng cơ hội bứt phá. Khoảng cách với đội xếp thứ 3 là 6 điểm (Muangthong United đá nhiều hơn 1 trận), không phải là không thể san lấp khi Thai League còn tới 10 vòng nữa.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn