'Tôi sẵn sàng dự U23 châu Á nhưng còn tùy VFF và CLB'

Thể thaoThứ Tư, 13/11/2019 08:02:00 +07:00

Trước ngày về Việt Nam tập trung đội tuyển và chuẩn bị cho SEA Games 30, hậu vệ Đoàn Văn Hậu dành thời gian trao đổi với Zing.vn về cuộc sống tại Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu sẽ có hơn một tháng rời CLB Heerenveen để tham gia vào 2 chiến dịch lớn của bóng đá Việt Nam là Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Anh đã có những chia sẻ về cuộc sống ngoài sân cỏ cũng như những trải nghiệm bóng đá ở môi trường đỉnh cao Hà Lan.

Van Hau

 

Tôi mới tới 7 tuần, không được đá là điều bình thường

PV - Hậu đã quen hơn với cuộc sống ở Heerenveen chưa? Còn điều gì khiến bạn gặp khó khăn tại đây?

Đoàn Văn Hậu: Trước tiên, cho Hậu gửi lời chào đến các độc giả của Zing.vn. Hậu đã quen và thích nghi hơn với cuộc sống ở Heerenveen. Hậu luôn cố gắng từng ngày, cải thiện những gì cần thiết để có thể hòa nhập tốt và nhanh hơn với đội bóng.

- Việc chưa được thi đấu cho đội một ảnh hưởng thế nào tới Văn Hậu? Bạn và đội bóng đã làm gì để vẫn duy trì phong độ và tiến bộ khi không được ra sân?

Thực ra, việc chưa được thi đấu cho đội một là điều rất bình thường khi tôi mới có 7 tuần chính thức bước chân đến Heerenveen. Hàng ngày, tôi vẫn tập luyện cùng đội một và được đăng ký danh sách thi đấu tại Giải Vô địch Quốc gia Hà Lan ở tất cả trận đấu.

Dù chưa được vào sân ở giải chính, tôi vẫn được thi đấu ở giải Jong với hầu hết cầu thủ đội một không được ra sân ngày thi đấu chính thức. Chất lượng của giải này không hề tệ.

- Hậu đã nhiều lần thi đấu cho Jong Heerenven. Những trận đấu ấy có ý nghĩa thế nào với bạn?

Nếu mọi người thấy Alen Halilovic, đồng đội của tôi, một ngôi sao từng khoác áo lò La Masia Barca hay CLB AC Milan vẫn thi đấu cho đội Jong thì chắc không ai hoài nghi về chất lượng các trận đấu tại đây. Chỉ tập luyện và thi đấu với những đồng đội như vậy cũng là điều rất tốt để Hậu phát triển.

- HLV từng nói Văn Hậu sẽ có cơ hội ra sân ở năm 2020. Hậu đang chuẩn bị thế nào trong 2 tháng còn lại để nắm lấy cơ hội ấy?

Tất nhiên, đầu tiên Hậu phải luôn cố gắng tập luyện chăm chỉ, bổ sung trình độ ngoại ngữ và trong tư thế sẵn sàng. Nếu có cơ hội, chắc chắn mình phải nắm bắt ngay.

- Nhiều người nhận ra Lucas Woudenberg đã chơi hay hơn kể từ khi có một đối thủ mới là Văn Hậu. Hậu có hơi lo ngại vì điều này không?

Theo Hậu, điều này rất bình thường trong bóng đá. Thứ nhất, Lucas là một cầu thủ tốt đã nhiều năm thi đấu cho một trong những CLB hàng đầu của Eredevisie là Feyernood Rotterdam.

Thứ hai, kể từ ngày Hậu sang, đội một vẫn bất bại thì không có lý do để HLV phải thay đổi nhân sự. Mình không cảm thấy ngại mà lấy đó làm động lực. Tập luyện và luôn sẵn sàng là suy nghĩ thường trực trong đầu Hậu.

DVH11

 Văn Hậu (phải) đang nỗ lực để được ra sân tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ảnh: SC Heerenveen.

Dự SEA Games nhưng vắng mặt ở U23 châu Á 2020

- Việc học ngoại ngữ của Hậu tiến triển thế nào rồi? Mỗi ngày, Hậu dành bao nhiêu thời gian học?

CLB đang tổ chức cho các cầu thủ học tiếng Anh, tuy nhiên Hậu cũng bị gián đoạn trong 4 tuần ở Việt Nam nên đội có bố trí một giáo viên dạy riêng trong thời gian tập trung đội tuyển và chuẩn bị cho SEA Games.

Ngoài ra, Hậu cũng cố gắng tự học thêm và giao tiếp với các cầu thủ cùng đội. Họ có nhiều điểm đáng học hỏi. Những cuộc nói chuyện cũng giúp tăng sự đoàn kết và hòa nhập nhanh hơn.

- Khó khăn lớn nhất lúc này của Hậu ở Hà Lan là gì?

Không có khó khăn gì trong thời điểm hiện tại với Hậu cả. Mọi việc đều đang phát triển và đi đúng hướng, đúng lộ trình.

- CĐV Việt Nam rất kỳ vọng ở Hậu. Vì thế, họ rất sốt ruột khi bạn chưa được ra sân. Bạn sẽ nói gì với họ lúc này?

Ngay từ khi bước chân gia nhập Heerenveen, Hậu đã chuyển lời mong muốn các CĐV hãy kiên nhẫn vì Hậu và CLB đều cần có thời gian. Bóng đá không thể vội vàng được. 

Hậu cũng rất cảm ơn CĐV luôn theo dõi và ủng hộ mình. Hậu chắc chắn còn muốn ra sân hơn rất nhiều. Nhưng Hậu tin rằng, thời gian này rất tốt và cần thiết cho bản thân. Vì vậy, mong mọi người hãy kiên nhẫn.

- Nhiều CĐV liên tục bình luận tiêu cực trên fanpage của CLB. Điều đó có làm ảnh hưởng tới sự hòa nhập của Hậu ở Heerenveen?

Ảnh hưởng thì không nhưng Hậu luôn mong dưới con mắt của người Hà Lan, chúng ta có những CĐV cuồng nhiệt và văn minh.

- Khả năng nấu ăn của Hậu đã tới đâu rồi?

Hậu và các cầu thủ đều được CLB dạy học nấu ăn với chuyên gia dinh dưỡng để nhận biết được ăn gì và ăn vào lúc nào có lợi nhất cho một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. 

- Bạn đã trở về Việt Nam và chơi 3 trận cho đội tuyển trong thời gian dự bị ở Hà Lan. Nhiều người nói phong độ của bạn vẫn khá tốt. Còn bạn, bạn tự đánh giá phong độ của mình thế nào?

Điều này Hậu xin phép để HLV trưởng và ban huấn luyện đánh giá.

- Rất nhiều người hâm mộ quan tâm là Hậu có về dự U23 châu Á không?

- Vòng chung kết U23 châu Á 2020 không nằm trong thời gian FIFA Day. Văn Hậu sẵn sàng dự giải đấu nhưng tùy vào VFF và CLB. Thầy Park sẽ có phương án hợp lý dù có Hậu hay không.

- Xin cảm ơn Văn Hậu vì cuộc trao đổi.

lich_bong_da_nam_SEA_Games_1

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn