Uzbekistan-Việt Nam: Hết mình cho màu cờ sắc áo

Thể thaoThứ Ba, 15/10/2013 07:14:00 +07:00

Tuyển Việt Nam gần như đã hết hi vọng lọt vào Asian Cup 2015 nhưng họ vẫn cần phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Tuyển Việt Nam gần như đã hết hi vọng lọt vào Asian Cup 2015 nhưng họ vẫn cần phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.


Cả hai đội tuyển Uzbekistan và Việt Nam đều nhận những kết quả không tốt ở 2 lượt đấu đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2015. Vì thế, cuộc đọ sức ngày hôm nay trên sân Pakhtakor có ý nghĩa rất quan trọng đối với khả năng giành vé dự ngày hội bóng đá châu Á của mỗi đội.

Dư luận Uzbekistan rất quan tâm đến quá trình chuẩn bị cho trận tiếp đón ĐT Việt Nam của thầy trò HLV Mirjalol Qosimov. Bởi lẽ màn trình diễn trong trận đấu tối nay được chờ đợi sẽ là “lời xin lỗi người hâm mộ Uzbekistan” của ĐTQG nước này sau khi họ gục ngã trước Jordan và mất cơ hội tranh vé dự VCK World Cup 2014 cách đây hơn 1 tháng. Chỉ có chiến thắng mới giúp chiếc ghế của HLV Mirjalol Qosimov bớt lung lay.

Tuyển Việt Nam
 Tuyển Việt Nam có thể giành lợi thế trước các đội bóng Tây Á

Thực tế, nếu Uzbekistan không tìm được 3 điểm trong trận đấu với ĐT Việt Nam, khả năng họ giành vé dự VCK Asian Cup 2015 cũng trở nên hết sức mong manh. Vì vậy, HLV Mirjalol Qosimov cách đây ít ngày đã tuyên bố trước giới truyền thông Uzbekistan rằng: “Các học trò của tôi sẽ giành 3 điểm bằng mọi giá”.

Để phục vụ mục tiêu đã đề ra, ĐT Uzbekistan quyết định triệu tập những gương mặt kinh nghiệm nhất nhằm chuẩn bị cho cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam. Các ngôi sao đang chơi bóng tại khắp nơi trên thế giới đều nhận lệnh triệu tập của HLV Mirjalol Qosimov. Trong số này, những gương mặt đáng chú ý nhất là tiền vệ Akhmedov (Anzhi – Nga), hậu vệ Vitaliy (Lokomotiv Moscow – Nga), tiền vệ đội trưởng Server (Seongnam – Hàn Quốc).

Tuyển Việt Nam tự tin xung trận


Ban huấn luyện ĐT Việt Nam hiểu rõ quyết tâm của đội chủ nhà trong trận đấu hôm nay và đã có những sự chuẩn bị cần thiết về nhân sự, lối chơi để sẵn sàng tạo một bất ngờ trên sân Pakhtakor.

Trong Hoàng vừa ghi 2 bàn vào lưới Qatar
 Trong Hoàng vừa ghi 2 bàn vào lưới Qatar

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Văn Sỹ, tinh thần thi đấu chính là vũ khí quan trọng nhất của ĐT Việt Nam và sự quyết tâm của các cầu thủ sẽ giúp thế trận phòng ngự - phản công mà chúng ta áp dụng có thêm sự hiệu quả.

Trong 2 trận đấu giao hữu vừa qua tại Qatar (thắng Al-Arabia và ĐT Qatar), hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đã tạo được niềm tin không nhỏ đối với BHL. Trong khi đó, sự có mặt của Công Vinh sẽ giúp HLV Văn Sỹ có thêm lựa chọn cho hàng công. Bên cạnh đó, đội ngũ “tiếp đạn” cũng đang hoạt động hiệu quả khi các gương mặt ở hàng tiền vệ như Trọng Hoàng, Văn Thắng, Thành Lương cũng thể hiện phong độ cao. Những điều này đủ giúp ĐT Việt Nam tự tin bước vào trận đấu với Pakhtakor tối nay và ấp ủ kế hoạch tạo nên bất ngờ.

Đội hình dự kiến

Uzbekistan: Nesterov (TM), Artyom, Anzur, Vitaliy, Alexander, Sanjar, Timur, Server, Akhmedov, Gadoev, Akmal

Việt Nam: Bửu Ngọc (TM), Anh Đức, Công Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng, Sỹ Cường, Ngọc Duy, Văn Nhiên, Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Hoàn

DỰ ĐOÁN: 1-1

Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn