U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á với kết quả đặc biệt

Thể thaoThứ Sáu, 19/01/2018 08:04:00 +07:00

U23 Việt Nam là đội duy nhất trong số 8 đội lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2018 có hiệu số 0.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 1 trận thua, 1 trận thắng và 1 trận hòa, ghi được 2 bàn, để thủng lưới 2 bàn nên có hiệu số 0.  Tuy nhiên, đây không phải là hiệu số thấp nhất trong số 8 đội lọt vào tứ kết.

tien_phong_u23_viet_nam_vs_u23_syria10_hzaq

Công Phượng có lần thứ 2 dự giải U23 châu Á nhưng mới chỉ có 1 bàn thắng tại giải đấu cách đây 2 năm.

U23 Malaysia mới chính là đội có hiệu số thấp nhất (-2). Đội bóng của HLV Ong Kim Swee cũng có 1 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng, ghi được 3 bàn nhưng để thủng lưới 5 lần.

U23 Việt Nam cùng với U23 Uzbekistan là 2 đội bóng lọt vào tứ kết ghi được ít bàn thắng nhất (2 bàn), trong khi U23 Palestine là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất sau vòng bảng (6 bàn) nhờ màn vui dập U23 Thái Lan 5-1.

Cũng bởi vậy, U23 Thái Lan trở thành đội bóng thủng lưới nhiều nhất U23 châu Á 2018 sau vòng bảng.

Hai cầu thủ đang dẫn dầu danh sách ghi bàn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 là Almoez Ali (U23 Qatar) và Lee Keun-Ho (U23 Hàn Quốc) với 3 bàn.

U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Palestine, U23 Uzbekistan là những đội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại giải U23 châu Á. U23 Malaysia gây ấn tượng vì đây là lần đầu họ tham dự giải.

U23 Iraq – đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết đang là đội bóng đứng đầu lịch sử giải đấu về chỉ số thống kê.

Tính đến trước khi giải U23 châu Á 2018 khởi tranh, U23 Iraq có 10 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, ghi được 21 bàn, để thủng lưới 9 bàn, tích lũy 31 điểm. U23 Hàn Quốc đứng thứ 2 với 7 trận thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua, ghi được 22 bàn thắng, để thủng lưới 9 bàn, tích lũy được 24 điểm. Trong khi đương kim vô địch U23 Nhật Bản chỉ đứng thứ 3 với 7 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua, ghi được 23 bàn, để thủng lưới 9 bàn và điểm tích lũy là 23.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn