U23 Việt Nam sẽ gặp 'đại gia' nào ở... bán kết?

Thể thaoThứ Hai, 16/12/2013 07:49:00 +07:00

(VTC News)- Loạt trận cuối cùng ở hai bảng A, B sẽ xác định 3 cái tên còn lại sau U23 Singapore góp mặt ở bán kết bóng đá nam SEA Games.

(VTC News)- Loạt trận cuối cùng ở hai bảng A, B sẽ xác định 3 cái tên còn lại sau U23 Singapore góp mặt ở bán kết bóng đá nam SEA Games.

Bảng A

Hiện tại ở bảng A, U23 Singapore đã thi đấu xong 4 trận, được 8 điểm và là đội đầu tiên giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, vị trí đầu bảng của họ lúc này chỉ là tạm thời. Bởi ở loạt trận cuối khi U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, đội nào có được 3 điểm sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí số 1.

U23 Việt Nam quyết thắng (Ảnh: Hà Thành)

Hiện U23 Việt Nam mới có 6 điểm. Nếu muốn có mặt ở vòng trong, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải giành chiến thắng. Nếu kịch bản này xảy ra, U23 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng, xếp thứ nhì là U23 Singapore.

Nếu U23 Việt Nam thua U23 Malaysia, vị trí nhất bảng A sẽ thuộc về U23 Malaysia. Còn vị trí nhì bảng A sẽ thuộc về U23 Singapore.

Trong trường hợp U23 Việt Nam hòa U23 Malaysia, U23 Malaysia sẽ bằng điểm với U23 Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Bảng B

Chiều nay, bảng B SEA Games sẽ ngã ngũ với loạt trận cuối cùng: U23 Myanmar-U23 Indonesia, U23 Thái Lan-U23 Campuchia. Nếu chiến thắng dành cho U23 Thái Lan là điều không cần phải bàn cãi thì tấm vé thứ 2 của bảng B là cuộc đua tranh giữa U23 Indonesia và đội chủ nhà.

U23 Myanmar chơi thiên về sức mạnh

Nếu U23 Indonesia thắng U23 Myanmar, lúc đó họ sẽ bằng điểm với U23 Myanmar (7 điểm). Do hiệu số bàn thắng bại là chỉ số được tính đến đầu tiên nên U23 Indonesia cần phải thắng U23 Myanmar với cách biệt tối thiểu...4 bàn. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn bởi U23 Myanmar vừa xuất sắc cầm hòa U23 Thái Lan bằng lối chơi kỷ luật, đầy sức mạnh.

Nếu U23 Myanmar từ hòa đến thắng, họ sẽ đường hoàng vào bán kết và có tới 99% là đứng nhì bảng.

Và nếu kết quả thuận lợi cho U23 Việt Nam ở bảng A, thì U23 Myanmar chính là đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ở bán kết.

Nhạc Dương (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Bình luận
vtcnews.vn