U23 Việt Nam mở màn U23 châu Á ở sân đấu HLV Park Hang Seo 2 lần đánh bại Thái Lan

Thể thaoThứ Sáu, 27/09/2019 10:05:00 +07:00

U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch U23 châu Á 2020 bằng trận đấu với U23 UAE tại sân Chang Arena.

Sân Chang Arena là sân nhà của CLB Buriram United, cũng là nơi là HLV Park Hang Seo đã 2 lần cùng các học trò đánh bại Thái Lan.

Lần thứ nhất là ở trận tranh hạng Ba giải giao hữu M-150, trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đó là trận đấu Công Phượng tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp U23 Việt Nam hạ U23 Thái Lan 2-1. Chiến thắng này rất quan trọng với ông Park mà sau này ông thừa nhận, nó giúp các cầu thủ đặt niềm tin hoàn toàn vào ông để từ đó tạo nên kỳ tích tại Thường Châu.

U23 Thai Lan

HLV Park Hang Seo đã đánh bại U23 Thái Lan tại Chang Arena năm 2018.

Lần thứ hai các đây hơn 3 tháng, tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan 1-0 trong trận đầu tiên của King’s Cup lần thứ 47. Anh Đức là người đánh đầu kết liễu đối thủ ở phút 90+4 sau tình huống phạt góc của Lương Xuân Trường.

Video tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan tại King's Cup 2019 trên sân Chang Arena

Sân Chang Arena cũng là sân đấu chính tổ chức các trận đấu tại bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam sẽ mở đầu chiến dịch U23 châu Á 2020 bằng trận đấu với U23 UAE ngày 10/1/2020 và sau đó gặp Jordan ngày 13/1. Cả hai trận đấu này đều diễn ra tại Chang Arena. Ngoài yếu tố chuyên môn, chúng ta còn có thể hy vọng sân nhà của Buriram United tiếp tục mang tới những điều may mắn cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

viet nam thai lan (8) 15

HLV Park Hang Seo có duyên với sân Chang Arena.

Trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại vòng bảng gặp U23 Triều Tiên sẽ diễn ra ngày 16/1 trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok. Đây là sân đấu tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Nhưng cũng là sân đấu mà tuyển Việt Nam của HLV Phan Thanh Hùng đã bị loại tủi hổ ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012.

Lần gần nhất bóng đá Việt Nam thi đấu ở sân Rajamangala là trận mở màn vòng loại World Cup 2018 diễn ra năm 2015. Tuyển Việt Nam của HLV Miura nhận thất bại 0-1 trước tuyển Thái Lan của Kiatisak.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn