U23 Việt Nam bị đối xử tệ bạc ở SEA Games?

Thể thaoThứ Sáu, 08/11/2013 08:08:00 +07:00

Với việc Philippines bỏ cuộc, số trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng bảng sẽ giảm đi, đó là một lợi thế nhỏ, tuy nhiên, bất lợi từ lịch thi đấu mới lớn hơn nhiều.

LĐBĐ Philippines đã thông báo tới BTC về quyết định không cho U23 Philippines tham dự để tập trung cho mục tiêu giành vé Asian Cup 2015.

Philippines cho biết họ đã thông báo quyết định này đến BTC SEA Games từ 10 ngày trước nhưng không hiểu sao tên của U23 Philipppines vẫn có trong lễ bốc thăm. Với việc U23 Philipppines bỏ cuộc, bảng A chỉ còn lại 5 đội và ngày đá trận đầu tiên của U23 VN sẽ lùi xuống 4/12, gặp U23 Malaysia.

Tiếp đó, gặp Singapore ngày 6/12, gặp Lào ngày 8/12 và gặp Brunei ngày 12/12. Như vậy, 3 trận đầu của U23 Việt Nam diễn ra với mật độ 2 ngày/trận. Sau trận cuối gặp Brunei ngày 12/12, U23 Việt Nam sẽ được nghỉ tới…7 ngày nếu như thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành vé vào bán kết.

U23 Việt Nam
U23 Việt Nam gặp khó với lịch thi đấu phản khoa học (Ảnh: Quang Minh)

Khó hiểu hơn nữa khi 2 trận đầu của U23 Việt Nam gặp các đối thủ mạnh là Malaysia và Singapore, lại diễn ra vào lúc 14h30-lúc trời nắng nhất trong ngày. Cách xếp lịch này sẽ khiến U23 Việt Nam đối mặt với tình trạng quá tải, có thể dẫn đến những chấn thương rất đáng tiếc.


HLV trưởng U23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc tỏ ra không hài lòng về cung cách làm việc của BTC SEA Games cũng như lịch thi đấu mới:  “Với việc Philippines bỏ cuộc, số trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng bảng sẽ giảm đi, đó là một lợi thế nhỏ, tuy nhiên, bất lợi từ lịch thi đấu mới lại lớn hơn nhiều.

Trước đây chúng ta được nghỉ 4 ngày sau trận đầu tiên, lần lượt gặp các đối thủ từ thấp  đến cao trong việc cạnh tranh vé vào bán kết. Giờ thì  chỉ được nghỉ có 1 ngày và cũng gặp những đội mạnh ngay từ đầu.

Theo nguyên tắc thì đáng lẽ nếu đã bốc thăm xong rồi mà có đội bỏ cuộc thì  BTC cứ việc áp theo mã số cũ để thi đấu,  chỉ bỏ đội  đã bỏ cuộc thôi, nhưng đằng này BTC SEA Games 27 lại cho xếp lịch lại. Vô lý hết sức. Nhưng dù khó khăn thế nào thì U23 Việt Nam vẫn nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất”.

Như vậy, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với “đối thủ” lớn là lịch thi đấu. Vẫn biết sân chơi SEA Games mang nặng tính ao làng, nhưng việc bị xếp lịch theo kiểu bị chơi khó như vậy, thì thật khó chấp nhận.

Xác định gặp nhiều khó khăn, U23 Việt Nam càng phải nỗ lực tập luyện, đặc biệt là vấn đề thể lực. Ngoài ra, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải có những kế hoạch cụ thể trong từng trận đấu, nhằm duy trì được nền tảng thể lực tốt nhất cho các cầu thủ.


Tổng hợp (Lao động, Dân trí)

Bình luận
vtcnews.vn