U23 Thái Lan dứt điểm hiệu quả nhất giải châu Á dù bị loại sớm

Thể thaoThứ Hai, 27/01/2020 19:05:38 +07:00

Thống kê của AFC chỉ ra U23 Thái Lan là đội có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tốt nhất giải với 18% sau 4 trận đấu.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra trên đất Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phối hợp cùng Opta để thu thập những số liệu thống kê đáng chú ý của giải. Theo ThailandNOfficiel, dù phải dừng bước ở tứ kết, thầy trò HLV Akira Nishino vẫn là đội dứt điểm hiệu quả nhất giải.

Sau tổng cộng 4 trận đấu, U23 Thái Lan tạo ra 39 cơ hội nguy hiểm và ghi 7 bàn thắng, đạt tỷ lệ trung bình 18%. Jaroensak Wonggorn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất với 3 pha lập công, Suphanat Mueanta có cú đúp còn 2 bàn còn lại được ghi do công của Supachok Sarachat và Anon Amornlerdsak.

U23 Thái Lan dứt điểm hiệu quả nhất giải châu Á dù bị loại sớm - 1

Jaroensak giành danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2020 với 3 bàn thắng. Ảnh: AFC.

Với 3 pha lập công, Jaroensak cũng giành danh hiệu Vua phá lưới của giải bên cạnh Nicholas D'Agostino (Australia), Mohammed Nassif (Iraq), Zaid Al-Ameri (UAE) và Islom Kobilov (Uzbekistan), những người cùng ghi được số bàn thắng tương tự.

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan về danh hiệu này, tiền vệ của Samut Prakan City cho biết: "Tôi ngạc nhiên và vui mừng với thành tích này. Tôi không ngờ mình lại giành được danh hiệu Vua phá lưới vì U23 Thái Lan dừng bước ở vòng tứ kết. Có rất nhiều cầu thủ ghi 3 bàn và tiến sâu tại giải nên thật khó tin khi tôi được vinh danh, kể cả khi nó là phần thưởng chung".

"Cảm ơn tất cả đồng đội và người hâm mộ đã động viên, cũng như CLB luôn ủng hộ tôi. Về những mục tiêu trong tương lai, hy vọng tôi sẽ tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa để cống hiến cho Samut Prakan City", ThailandNOfficiel dẫn lời Jaroensak.

Ở trận tứ kết gặp U23 Saudi Arabia, thầy trò HLV Nishino để thua với tỷ số 0-1 và phải nói lời tạm biệt với Olympic Tokyo 2020. Australia, Saudi Arabia và Hàn Quốc là 3 đại diện sẽ tham dự Thế vận hội mùa hè năm nay. Trong đó, U23 Hàn Quốc là đội đăng quang ngôi vô địch tại VCK U23 châu Á 2020 sau khi đánh bại Saudi Arabia với tỷ số tối thiểu tối 26/1.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn