U23 Malaysia bị loại khỏi giải U23 châu Á theo cách không thể đen đủi hơn

Thể thaoThứ Năm, 28/03/2019 16:14:00 +07:00

U23 Malaysia bị loại khỏi giải U23 châu Á theo cách không thể đen đủi hơn.

U23 Malaysia từng lọt vào tới tứ kết giải U23 châu Á 2018 và được chọn làm chủ nhà của bảng J, vòng loại U23 châu Á 2020. Ở bảng đấu này, U23 Lào và U23 Philippines không quá đáng ngại nên đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với thầy trò HLV Ong Kim Swee được xác định là U23 Trung Quốc.

aft9yg6yavojgwnssu9k 3

U23 Malaysia gặp U23 Trung Quốc. 

Nếu nhìn vào thành tích bóng đá trẻ của Trung Quốc và Malaysia những năm qua, nhiều người tin rằng, U23 Malaysia có thể vượt mặt đội bóng do huyền thoại Guus Hiddink dẫn dắt.

U23 Malaysia khởi đầu bằng chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước U23 Philippines. Nhưng tiếp đến, đội bóng có biệt danh “Harimau Muda” chỉ có được chiến thắng tối thiểu trước U23 Lào khiến họ xếp sau U23 Trung Quốc (6 điểm, hiệu số +13).

Trước lượt đấu cuối, U23 Malaysia muốn chắc chắn đi tiếp phải đánh bại U23 Trung Quốc. Trong trường hợp chỉ có được kết quả hòa, U23 Malaysia phải chờ kết quả của những đội nhì bảng ở các bảng đấu khác xem mình có nằm trong top 4 đội nhì xuất sắc hay không.

Với kịch bản đánh bại U23 Trung Quốc, U23 Malaysia suýt thành công khi khởi đầu suôn sẻ với bàn thắng mở tỷ số của Syahmi ngay phút đầu tiên. Nhưng đến phút 16, họ để U23 Trung Quốc gỡ hòa.

Đầu hiệp 2, U23 Malaysia một lần nữa vượt lên với bàn thắng của Danial. Và tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay U23 Malaysia thì vào phút 84, Jiang Shenglong bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho U23 Trung Quốc.

Video U23 Malaysia 2-2 U23 Trung Quốc

Không thể hoàn thành mục tiêu thắng U23 Trung Quốc, U23 Malaysia phải trông chờ vào kịch bản đi tiếp từ tấm vé dành cho 4 đội nhì xuất sắc.

Như vậy, không may cho đoàn quân của HLV Ong Kim Swee khi ở trận đấu trước đó, U23 Lào giành chiến thắng 3-2 trước U23 Philippines để giành vị trí thứ 3 của bảng đấu. Điều đáng nói là U23 Lào ngược dòng thắng U23 Philippines sau khi đã bị dẫn trước 2-0. Bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 của U23 Lào được ghi ở phút 88 còn bàn ấn định tỷ số 3-2 được ghi ở phút 90+3.

Ket qua

 Kết quả các trận đấu của bảng J.

Việc U23 Lào giành vị trí thứ 3 khiến cho chiến thắng 3-0 của U23 Malaysia trước Philippines không được tính, bởi theo quy định của AFC, do bảng F chỉ có 3 đội nên tất cả các bảng còn lại đều không tính kết quả với đội đứng cuối bảng. Điều này có nghĩa là U23 Malaysia có 4 điểm nhưng hệ số chỉ còn là +1 và xếp thứ 7 trong 11 đội nhì bảng, không thể giành vé đi tiếp.

Sự đáng tiếc ở đây là U23 Malaysia kém 5 đội nhì xếp trên đúng 1 bàn thắng. Nghĩa là nếu U23 Philippines không để thua U23 Lào đáng tiếc thì U23 Malaysia đã có hệ số +3 để đứng thứ 2 trong 11 đội nhì.

Doi nhi

 U23 Malaysia chỉ xếp thứ 7 trong 11 đội nhì.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn