U23 châu Á: U23 Việt Nam là hạt giống số 1, dễ chung bảng U23 Hàn Quốc

Thể thaoThứ Tư, 27/03/2019 07:30:00 +07:00

Vòng loại U23 châu Á 2020 kết thúc vào đêm qua, xác định đủ 16 đội tham dự vòng chung kết diễn ra tại Thái Lan.

Với tư cách là đội đầu bảng K vòng loại, U23 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á mà không phải thấp thỏm lo âu về chuyện "vé vớt". Các đội đầu bảng còn lại là U23 Qatar, U23 Bahrain, U23 Iraq, U23 UAE, U23 Jordan, U23 Uzbekistan, U23 Triều Tiên, U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc.

Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là U23 Australia, U23 Syria, U23 Iran và U23 Ả Rập Xê Út. Đội còn lại góp mặt tại vòng chung kết (thực ra là đội đầu tiên có suất tham dự) là chủ nhà U23 Thái Lan. Không giống như giải đấu cách đây 2 năm, bóng đá Đông Nam Á lần này chỉ có 2 đại diện là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

NNA_5888

 Quang Hải từng ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc.

Thành tích ở vòng loại sẽ không ảnh hưởng tới việc phân chia nhóm hạt giống của giải đấu, vốn dựa trên kết quả của các đội tuyển ở giải năm 2018. Với tư cách là đương kim á quân, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một cùng chủ nhà U23 Thái Lan (chắc chắn bảng A), U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

Nhóm 2 có U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên và U23 Iraq. Như vậy, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nằm chung bảng với những đồng hương của HLV Park Hang Seo. Ở vòng loại và vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đều ở cùng bảng với đối thủ đến từ xứ kim chi.

Lịch bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á hiện vẫn chưa được thông báo.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn