U22 Việt Nam: HLV Park Hang Seo dùng Quang Hải để sớm vượt vòng bảng?

Thể thaoThứ Năm, 28/11/2019 10:38:00 +07:00

Quang Hải có thể được HLV Park Hang Seo cho ra sân ngay từ đầu khi U22 Việt Nam gặp U22 Lào chiều nay.

Đúng như khẳng định trong buổi họp báo kỹ thuật trước giải, HLV Park Hang Seo chỉ tung ra đội hình phụ khi U22 Việt Nam tiếp đón U22 Brunei. Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng đều được cho nghỉ ngơi, Tiến Linh, Trọng Hoàng vào sân trong hiệp 2.

Với đội hình B, U22 Việt Nam vẫn thắng đối phương 6 bàn không gỡ để chiếm ngôi đầu bảng. Chiều nay, U22 Lào cũng không phải đối thủ quá mạnh, nhưng nhiều khả năng ông Park sẽ để các trụ cột vào sân để lấy cảm giác bóng. 

u22 viet nam (1) 9

Quang Hải (số 19) xuất trận chiều nay?

Quang Hải là một trong những trụ cột "sáng cửa" đá chính nhất. Do Trọng Hùng dính chấn thương bắp đùi, phải đi chụp chiếu MRI, Quang Hải là tiền đạo cánh còn lại đủ sức khoả lấp khoảng trống. Sơ đồ 3-5-2 được HLV Park Hang Seo sử dụng trong hiệp 1 không cho thấy sự hiệu quả, nên có thể sơ đồ 3-4-3 sẽ được tái sử dụng.

Ở hành lang trái, Trọng Hoàng là cái tên sáng giá. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel chơi khá tốt khi được tung vào sân, khiến U22 Brunei "liệt" cánh trái. Ở cánh phải, nếu Trọng Hùng không đá chính, Quang Hải sẽ được lựa chọn dù ông Park chưa hẳn muốn cầu thủ chủ chốt ra sân ngay trận này.

Dù vậy, nếu ông Park vẫn muốn thử công thức 3-5-2, Quang Hải sẽ được kéo về đá giữa cùng Việt Hưng và Hoàng Đức. Sau 45 phút thất vọng, Thái Quý nhiều khả năng không được sử dụng thêm.

Quang Hải đá giữa khá tốt và ông Park khẳng định từng tính đến khả năng này ở ĐTQG. Kỹ thuật, nhãn quan tốt cùng khả năng xử lý phạm vi hẹp tuyệt vời của Hải "con" sẽ giúp U22 Việt Nam kéo bóng hiệu quả hơn. Tuyến giữa trận ra quân của U22 Việt Nam chơi không ổn khi thiếu sự sáng tạo và bài vở tấn công bài bản, nhiều lần phải đẩy bóng ra biên để tạt vào. Nếu U22 Việt Nam đá 3-5-2, cặp tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh sẽ được sử dụng.

Trong Hung-8 7

Tiến Linh sẽ đá cặp với Đức Chinh? 

Ngoài Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu có thể được lựa chọn cho hàng phòng ngự. Trung vệ Tấn Sinh dính chấn thương trong trận gặp U22 Brunei nên HLV Park Hang Seo không muốn mạo hiểm. Ông thầy người Hàn Quốc vẫn có Ngọc Bảo, Tiến Dụng, Đức Chiến, Thành Chung,... cho vị trí trung vệ, song Văn Hậu vẫn có thể được sử dụng để lấy cảm giác bóng.

Tuy nhiên, khi U22 Thái Lan thua trắng U22 Indonesia và U22 Singapore bị U22 Lào cầm chân, U22 Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để bứt lên.

Nếu tích luỹ tối đa điểm số ở những trận đầu, các học trò của HLV Park Hang seo sẽ sớm có vé vào bán kết và "rảnh chân" ở những trận cuối. Phương án đó thiết thực hơn so với việc giữ chân ở những trận đầu và bung sức ở trận cuối. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn