U18 Australia thua thảm Malaysia, U18 Thái Lan chính thức bị loại từ vòng bảng

Thể thaoThứ Ba, 13/08/2019 17:25:00 +07:00

U18 Malaysia bất ngờ đánh bại U18 Australia 3-0, và với kết quả này, U18 Thái Lan chắc chắn bị loại khỏi giải U18 Đông Nam Á Next Media 2019 từ vòng bảng.

Sau 3 trận không thắng và giành vỏn vẹn 1 điểm, cơ hội đi tiếp của U18 Thái Lan vốn đã rất mong manh. Achitpol cùng các đồng đội chỉ vượt qua vòng bảng nếu toàn thắng 2 trận còn lại, đồng thời cả 3 đội dẫn đầu liên tục sẩy chân. Dẫu vậy, kịch bản đó đã không xảy ra khi U18 Malaysia đánh bại U18 Australia 3-0 để chiếm ngôi đầu bảng B.

Video: U18 Malaysia 3-0 U18 Australia

U18 Malaysia đã có trận đấu xuất thần khi phản công và tận dụng cơ hội tốt, trong khi U18 Australia chơi khá hời hợt khi thắng cả 3 trận đầu và gần như chắc chắn có vé vào bán kết.

Với kết quả này, U18 Malaysia và U18 Australia đều có 9 điểm/4 trận, trong khi U18 Thái Lan kể cả thắng 2 trận còn lại cũng chỉ có tối đa 7 điểm. Đội bóng xứ Chùa vàng chính thức rời giải từ vòng bảng bất chấp kết quả các trận gặp U18 Việt Nam và U18 Campuchia có thế nào. 

u18 thai lan

U18 Thái Lan (áo trắng) chính thức bị loại.

Thất bại ở giải U18 Đông Nam Á Next Media 2019 khiến bóng đá Thái Lan tiếp tục chìm trong tăm tối trên phương diện thành tích. Tuyển Thái Lan thua đau ở cả Asian Cup, King's Cup, U23 Thái Lan đại bại ở vòng loại U23 châu Á, U15 và U19 Thái Lan trắng tay trong các trận chung kết.

Ở giải U18 Đông Nam Á lần này, U18 Thái Lan nằm ở bảng đấu mạnh, song kết quả hoà trước U18 Singapore - đội yếu nhất bảng hay trận thua 3-4 trước U18 Campuchia đơn giản là không thể chấp nhận. Lần gần nhất U18 Thái Lan không vượt qua vòng bảng là năm 2005 khi giải đấu được tổ chức tại Indonesia. Ngoài ra, vào các năm 2012 và 2013, Thái Lan không cử đội hình tham dự giải. 

U18 Thái Lan đang là đội có số lần vô địch giải U18 Đông Nam Á nhiều nhất với 5 lần (2002, 2009, 2011, 2015 và 2017). Trong 5 giải gần nhất, họ đều vượt qua vòng bảng, sau đó có 2 lần vô địch (2015, 2017), 1 lần hạng Nhì (2016), 1 lần hạng Ba (2014) và 1 lần hạng 4 (2018). Ở trận tranh hạng Ba năm ngoái, U18 Thái Lan nhận thảm bại 0-5 trước chủ nhà Indonesia.

Chiến thắng của U18 Malaysia cũng khiến U18 Việt Nam gặp ít nhiều khó khăn. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thắng cả U18 Thái Lan và U18 Campuchia trong 2 trận cuối để cạnh tranh với U18 Australia và U18 Malaysia.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn