U17 Quốc gia: VFF sẽ phạt nặng đội bóng nào gian lận tuổi

Thể thaoThứ Sáu, 05/05/2017 20:27:00 +07:00

VFF khẳng định đã có những phương án kiểm tra, xử lý để đảm bảo giải U17 Quốc gia sắp tới diễn ra trong sạch, không có hiện tượng gian lận tuổi.

Sau những lùm xùm tố cáo gian lận tuổi gần đây tại giải U15 Quốc gia, vấn đề kiểm tra tuổi cho các cầu thủ tiếp tục được báo chí đề cập đến trong lễ công bố nhà tài trợ chính Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia- Cúp Thái Sơn Nam 2017.

Trả lời khúc mắc này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý nghiêm bất cứ đội bóng nào có cầu thủ gian lận tuổi.

"VFF kiểm tra rất kỹ các giấy tờ như Giấy khai sinh, học bạ, hộ khẩu, chứng minh thư… của cầu thủ. VFF khuyến cáo các CLB cần nhận thức rõ những ảnh hưởng tiêu cực của việc gian lận tuổi tới sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá trẻ nói riêng”.

Lãnh đạo VFF và lãnh đạo Cty TNHH TM Thái Sơn Nam tới dự buổi lễ. 

Với tiền thân là giải vô địch U18 quốc gia, nằm trong hệ thống các giải bóng đá quốc gia từ năm 1998, giải chính thức đổi tên thành vô địch U17 quốc gia từ năm 2006 để chuẩn hóa với hệ thống thi đấu của FIFA, AFC.

Sau gần 20 năm, giải bóng đá vô địch U17 quốc gia được đánh giá là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá trẻ Việt Nam. Trong chặng đường phát triển, giải bóng đá U17 quốc gia đã từng bước trưởng thành, được các địa phương, Câu lạc bộ, đội bóng đón nhận và đánh giá cao về chất lượng, là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ lứa tuổi U17.

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF 

Với tư cách đại diện nhà tài trợ chính của giải, ông Nguyễn Hồng Hải – Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái Sơn Nam cảm ơn VFF đã tạo điều kiện để đơn vị Thái Sơn Nam tiếp tục là nhà tài trợ của giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia năm 2017, một giải đấu đã rất thành công trong những năm qua.

“Chúng tôi thực sự vui mừng khi chứng kiến giải U17 quốc gia và các cầu thủ trẻ có sự phát triển nhanh chóng về cả chuyên môn và sự chuyên nghiệp. Điều đó thực sự tạo nên sự hấp dẫn lớn của giải đối với người hâm mộ. Giải vô địch U17 Quốc gia có được những thành công như vậy, chúng tôi phải chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của VFF, sự hỗ trợ nhiệt tình từ UBND, Liên đoàn bóng đá các Tỉnh, Thành phố nơi tổ chức giải đấu. Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan báo, đài, các phóng viên đã sát cánh đưa tin về giải đấu trong suốt những năm qua”.

Ông Nguyễn Hồng Hải - TGĐ Công ty TNHH Thương mai Thái Sơn Nam. 

Thay mặt Lãnh đạo VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã cảm ơn sự hợp tác của Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam trong việc tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia năm 2017.

Các đội tham dự vòng loại: 24 đội, BTC chia thành 4  bảng:

Bảng A: do Đoàn bóng đá Huế đăng cai tổ chức, gồm 6 Đội: Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Công An Nhân Dân, Viettel, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Bảng B: do Công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An đăng cai tổ chức, gồm 6 Đội: SHB Đà Nẵng, Nam Định, Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định.

Bảng C: do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức, gồm 6 Đội: Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh.

Bảng D: do Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) đăng cai tổ chức, gồm 6 Đội: PVF, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Thái Sơn Nam năm thứ 7 liên tiếp là Nhà tài trợ Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia. 

Các đội tham dự Vòng chung kết: 11 đội vượt qua Vòng loại (4 Đội xếp thứ Nhất, 4 Đội xếp thứ Nhì và 3 Đội xếp thứ Ba) có thành tích tốt nhất ở bốn bảng.

Đội chủ nhà: Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyên tắc chia nhóm VCK: BTC giải sẽ thông báo sau khi kết thúc Vòng loại.

Trường hợp nếu có Đội được quyền vào VCK nhưng rút lui không tham dự, BTC giải sẽ quyết định Đội khác thay thế.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn