Tuyển Việt Nam sắp đấu Thái Lan, HLV Park Hang Seo lo hàng công 'què quặt'

Thể thaoThứ Hai, 27/05/2019 16:00:00 +07:00

Phong độ của các tiền đạo sẽ là một nỗi lo đối với HLV Park Hang Seo khi đội tuyển Việt Nam tập trung tham dự King's Cup.

Sau gần một nửa mùa giải V-League 2019, các tiền đạo từng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam hầu hết chưa để lại dấu ấn đáng kể nào. Có người gặp chấn thương, người khác không thường xuyên được thi đấu và có cả những trường hợp sa sút phong độ.

Mùa trước V-League có 2 cầu thủ nội góp mặt cuộc đua vua phá lưới với thành tích không hề thua kém các ngoại binh. Nguyễn Tiến Linh ghi 15 bàn, chỉ xếp sau Ganiyu Oseni (17 bàn) trong khi Công Phượng cũng có 12 bàn và đứng ở vị trí thứ bảy trong danh sách. Ngoài ra còn có 6 tuyển thủ quốc gia khác chạm tới cột mốc 8 bàn hoặc nhiều hơn.

Tuy nhiên sau 11 vòng đấu của V-League 2019, top 10 cầu thủ ghi bàn tốt nhất chỉ có một mình Văn Toàn là một gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đang đạt phong độ rất tốt với 5 bàn thắng và liên tục được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

hagl danh roi chien thang van toan buon ba mong dong doi tap trung hon

Văn Toàn là tuyển thủ quốc gia duy nhất nằm trong top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2019 sau 11 vòng.

Nhìn vào 20 vị trí đầu tiên của danh sách ghi bàn, những cầu thủ nội còn lại là Phạm Trùm Tỉnh (Sanna Khánh Hòa), Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh), Hà Minh Tuấn, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương) và Nguyễn Ngọc Duy (Sài Gòn). Hầu hết là các tiền vệ và chỉ có 2 người từng được HLV Park Hang Seo gọi lên đội tuyển.

Những tiền đạo đã chinh chiến cùng đội tuyển Việt Nam suốt hơn một năm thành công vang dội đang ở đâu? Công Phượng bây giờ vẫn đang chật vật đếm số phút thi đấu ở Hàn Quốc chứ chưa nói tới chuyện ghi bàn. Hà Đức Chinh mới ghi 1 bàn cho SHB Đà Nẵng dù được ra sân không ít. Văn Quyết, Phan Văn Đức và Tiến Linh phải ngồi ngoài một thời gian dài vì chấn thương.

Rõ ràng HLV Park Hang Seo phải đối mặt với nguy cơ không thể gọi lên những cầu thủ tấn công ưng ý nhất và đã quen với phong cách chơi của đội tuyển. Thậm chí nếu họ được triệu tập, phong độ và cảm giác thi đấu của họ cũng không ở trạng thái tốt nhất. Đây sẽ là một nỗi lo không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào King's Cup.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn