Tuyển thủ U23 Việt Nam nhận tin dữ từ Lê Công Vinh

Thể thaoThứ Năm, 14/12/2017 14:27:00 +07:00

Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Anh Tài đang thi đấu tại giải M-150 ở Thái Lan vừa nhận tin dữ từ quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh.

Nguyễn Anh Tài không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của CLB TP.HCM ở mùa giải tới. Anh vừa bị quyền chủ tịch Lê Công Vinh đưa vào danh sách thanh lý hợp đồng. Đây thực sự là tin dữ với tiền vệ của U23 Việt Nam.

Ở mùa giải 2017 vừa qua, Anh Tài thi đấu 11 trận với tổng thời gian là 785 phút cho CLB TP.HCM. Đây cũng là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ tốt nghiệp lò PVF này.

photo-2-1511944474388

Nguyễn Anh Tài trong màu áo CLB TP.HCM. 

Anh Tài cũng là tân binh của U23 Việt Nam thi đấu tại M-150 Cup. Ở trận đấu với U23 Uzbekistan hôm qua, anh được HLV Park Hang Seo xếp trong đội hình chính và chơi ở hành lang cánh phải. Tuy nhiên, vì có ít thời gian chơi cùng những đồng đội mới, Anh Tài dường như chưa bắt nhịp được.

Anh có nhiều tình huống thiếu chủ động trong việc di chuyển để đón đường chuyền của đồng đội. Cầu thủ của TP.HCM cũng không sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt nên phần lớn để mất bóng khi cầu thủ đối phương áp sát. Nếu tiếp tục thi đấu thiếu thuyết phục như trận đấu với U23 Uzbekistan, cơ hội để Anh Tài dự giải châu lục cùng U23 Việt Nam là rất thấp.

Ngoài Anh Tài, CLB TP.HCM còn thanh lý 10 cái tên khác gồm: thủ thành Quốc Thiện Esele, Victor, Da Sylva, Đỗ Thanh Sang, Lương Văn Nhàn, Nguyễn Tuấn Anh, Võ Duy Nam, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Mạnh Dũng, Trịnh Quang Vinh.

clb-tphcm-thanh-ly-11-cu-th-sau-vleague-2017_6q9b1e0uujeg1m9qublfv8rbz

 11 cầu thủ bị thanh lý hợp đồng ở CLB TP.HCM.

Đây là lần thứ 2, quyền chủ tịch Lê Công Vinh thanh lý hàng loạt cầu thủ. Đầu mùa giải năm nay, sau khi nhậm chức, Công Vinh cũng gây sốc khi thanh lý 7 cầu thủ trước thềm hạn đăng ký chính thức, khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn khi tìm việc. Tuy nhiên, vị chủ tịch này đã bổ sung sau đó nhiều cầu thủ chất lượng và đã có những đền bù hợp đồng cho 7 cầu thủ trên.

Ở chiều ngược lại, Công Vinh vừa chiêu mộ thành công tiền vệ Trần Phi Sơn từ SLNA. Cầu thủ quê Hà Tĩnh sẽ có mặt tại TP.HCM trong thời gian sớm nhất để ký hợp đồng. Ngoài ra, TP.HCM cũng gần như sẽ có được chữ ký của thủ môn Thanh Diệp từ XSKT Cần Thơ và hậu vệ cánh Sầm Ngọc Đức từ Hà Nội FC. Đặc biệt, Công Vinh đang nỗ lực đàm phán với HLV Toshiya Miura để chốt hợp đồng dẫn dắt trong mùa giải mới.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn